Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa ở Đồng Tháp dịp Tết Bính Thân 2016

Theo kế hoạch, địa điểm bắn pháo hoa giao thừa ở Đồng Tháp dịp Tết Bính Thân 2016 là ở thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự.

Địa điểm bắn pháo hoa giao thừa ở Đồng Tháp dịp Tết Bính Thân 2016 là ở thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự (ảnh minh họa)

Ngày 14/01/2016, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch 09/KH-UBND về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Bính Thân năm 2016 và kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp.

Chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí sẽ diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đặc biệt, kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân sẽ có Lễ hội Xuân 2016 - Hành trình Sen tại thành phố Cao Lãnh với 03 phần chính gồm: Lịch sử Sen, Sắc sen và Sen Đồng Tháp; Lễ hội Sắc hoa bên dòng Sa Giang tại thành phố Sa Đéc; biểu diễn nghệ thuật chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân” tại thị xã Hồng Ngự với các hoạt động: triển lãm ảnh nghệ thuật, Báo Xuân, viết thư pháp và thi đấu thể thao.

Tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội giao thừa và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp; bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, từ 20h00 đến 22h00 ngày 07/02/2016 (nhằm đêm 29 Tết âm lịch).

Thời gian bắt đầu các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân từ ngày 17/01/2016, cao điểm đợt hoạt động từ ngày 01/02/2016 đến ngày 13/02/2016.

N.K

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dia-diem-ban-phao-hoa-giao-thua-o-dong-thap-dip-tet-binh-than-2016-post190509.info