Dịch bệnh dại tiếp tục lan rộng tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN -Số động vật nhiễm virus dịch bệnh dại tại Đài Loan tiếp tục tăng đến 39 trường hợp.

Đài Loan chưa phát hiện trường hợp chó nhiễm virus dại (Ảnh: Internet)

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh dại của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 4/8 cho biết, số động vật nhiễm virus dịch bệnh dại trên đảo tiếp tục tăng đến 39 trường hợp.

Hiện dịch bệnh dại đã được phát hiện ở ở 7 thành phố và thị xã trên đảo Đài Loan. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh dại của Đài Loan (Trung Quốc) đã cử khoảng 300 nhân viên tiêm vaccine phòng bệnh và khoảng 1.000 người sẽ được tiêm ngay trong ngày 5/8.

Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận một con chồn lửng nhiễm bệnh dại hồi tháng 7, trường hợp đầu tiên sau hơn 50 năm sạch bóng dịch bệnh dại trên hòn đảo này.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đảm bảo với người dân rằng, các cơ quan chức năng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêm vaccine. Trong đợt bùng phát này, Đài Loan vẫn chưa phát hiện ra trường hợp người hay chó nhiễm virus dại.

Ông Mã Anh Cửu kêu gọi người dân không hoang mang, đồng thời khẳng định dịch bệnh dại vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/dich-benh-dai-tiep-tuc-lan-rong-tai-dai-loan-trung-quoc/274226.vov