Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp

(HNM) - Chiều 20-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm tổ chức họp giao ban về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đưa ra những thông tin mới xung quanh dư luận về việc dùng axit tẩy trứng làm giả trứng gà ta.

Dịch cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng (LMLM) tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Vì không quản lý tốt việc vận chuyển gia súc, gia cầm, công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp, kết hợp với ảnh hưởng cơn bão số 9 vừa qua nên nguy cơ mầm bệnh phát tán làm dịch lan rộng là rất lớn. Xung quanh thông tin về công nghệ "hô biến" trứng gà Trung Quốc, gà công nghiệp thành trứng gà ta đang rộ lên những ngày vừa qua, ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) khẳng định việc làm này chỉ đơn thuần là trò lừa đảo của một số thương nhân. Hiện tượng tẩy màu trứng gà công nghiệp để bán theo giá trứng gà ta đã xuất hiện từ lâu và không phải là chuyện quá lạ lẫm với người tiêu dùng. Trong tuần qua, Cục Chăn nuôi đã thành lập một đoàn kiểm tra xâm nhập các cơ sở buôn bán trứng gà lớn tại một số tỉnh phía Bắc, như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang... nhưng chưa phát hiện bất kỳ một dấu hiệu nào về việc này. Bạch Thanh - Quỳnh Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/46/223385/