Dịch tai xanh đe dọa đàn heo TP.HCM

Lượng heo bệnh được vận chuyển về TP.HCM đang tăng vọt một cách đáng lo ngại.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Thú y TP.HCM, hiện mỗi ngày có đến hơn 2.000 con heo được vận chuyển từ các tỉnh về thành phố tiêu thụ. Riêng heo từ các tỉnh phía Bắc vận chuyển qua quốc lộ 1A vào thành phố trong tuần trước là hơn 1.500 con (chiếm 3,5% tổng số heo). Trong các mẫu thịt mang đi xét nghiệm, đến 50% heo được vận chuyển không rõ nguồn gốc từ các tỉnh vào TP.HCM có tỷ lệ dương tính với vi-rút PRRS gây bệnh tai xanh. Chi cục Thú y TP.HCM cũng phát hiện một số heo cai sữa tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn TP.HCM bị nhiễm vi-rút tai xanh với tỷ lệ 12,5%. Ngay sau khi phát hiện một số hộ gia đình nuôi heo cai sữa bị nhiễm bệnh tai xanh, chi cục đã tiến hành tiêu hủy và tăng cường theo dõi những diễn biến tiếp theo tại những hộ chăn nuôi nói trên. Gần đây nhất, Trạm thú y Q.Bình Thạnh phát hiện tại tuyến đường Điện Biên Phủ (khu vực cầu Sài Gòn) 2 xe ô tô khách và 1 ô tô tải vận chuyển 617 kg thịt heo không rõ nguồn gốc, không chứng nhận kiểm dịch. Theo lời khai ban đầu của các chủ hàng, số thịt trên xuất phát từ tỉnh Đồng Nai. Trước đó, lực lượng thú y thành phố cũng bắt giữ được một lô heo sống khá lớn nhập về từ vùng dịch Bắc Giang có dấu hiệu của bệnh tai xanh. Theo Chi cục Thú y TP.HCM, so với năm ngoái lượng heo hơi nhập về TP.HCM tăng bình quân 280 - 300 con/ngày, đồng thời số lượng heo đã giết mổ tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai đưa vào TP.HCM cũng tăng 280 - 290 con/ngày. Ngoài ra, nguồn heo sữa từ các tỉnh phát dịch phía Bắc nhập vào TP.HCM cũng rất lớn và bảo quản không đảm bảo tiêu chuẩn. Xét nghiệm tham khảo trên nhiều đàn heo đang được chăn nuôi ở các tỉnh Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, cũng phát hiện nhiều mẫu thịt có chứa vi-rút PRRS. Mặc dù toàn bộ heo mắc vi-rút tai xanh đã bị tiêu hủy và xử lý chống lây nhiễm cho cả đàn còn lại, việc giám sát heo không nguồn gốc từ các tỉnh vào cũng được tăng cường tại 24 quận huyện nhưng khả năng dịch bệnh trên heo lây lan vào TP đang ở mức báo động. Sức tiêu thụ thịt heo đang giảm ảnh: Minh Sang Chiều 27.5, tại cuộc họp báo về tăng cường tiêu thụ thịt heo, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) cho biết, kể từ khi dịch heo tai xanh tái phát đến nay, việc tiêu thụ thịt heo và heo giống gặp nhiều khó khăn. Theo ông Sơn, tại các tỉnh phía Bắc, sản lượng thịt tiêu thụ tại các chợ ở các thành phố lớn đã giảm 30 - 40%, giá lợn thịt giảm từ 15 - 24% tùy loại. Giá thịt heo xuất chuồng giảm đã kéo giảm giá heo giống. Nhiều hộ gia đình và cơ sở chăn nuôi sợ dịch đã ngưng tái đàn, nhiều trang trại đã phải chuyển bán lợn giống thành heo thịt. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, bắt nguồn từ thông tin về mức độ nguy hại của dịch bệnh này đối với sức khỏe của con người chưa chính xác làm cho một bộ phận người tiêu dùng đã quay lưng lại với thịt heo. Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán thú y T.Ư, ông Tô Long Thành khẳng định: Tai xanh là bệnh của heo, hoàn toàn không lây sang người. Về dịch liên cầu khuẩn, theo ông Văn Đăng Kỳ, Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y), giám sát dịch tễ cho thấy, tại VN chưa có ổ dịch liên cầu khuẩn và dịch tai xanh không làm bùng phát liên cầu khuẩn. Các chuyên gia y tế và thú y đều khẳng định, vẫn có thể tiêu dùng thịt heo không nhiễm bệnh kể cả trong thời điểm đang có dịch bệnh như hiện nay. Theo các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, mọi người chỉ không nên ăn tiết canh heo, không sử dụng thịt heo ốm chết, phải nấu chín thịt heo và các sản phẩm từ heo trước khi ăn, chọn mua thịt heo đã qua kiểm dịch của thú y, khi giết mổ hợp vệ sinh, người giết mổ heo phải sử dụng các phương tiện bảo hộ cá nhân. Q.D Quang Thuần

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528013341.aspx