Dịch tay - chân - miệng tăng nhanh ở các tỉnh phía Nam

Trong khi dịch sởi đang phức tạp ở miền Bắc, thì dịch tay - chân - miệng (TCM) lại đang tăng nhanh ở miền Nam. Vì thế, ngày 3-5, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân về việc phòng, chống bệnh này, vì cả nước đã có 17.410 trường hợp mắc với 2 trường hợp tử vong.

Một số địa phương có số mắc tăng như TP Hồ Chí Minh tăng 28,9%, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 34,4%, Cà Mau tăng 15,5%, Kon Tum và Đắk Lắk cũng tăng trên 10%. Nhằm ngăn chặn dịch và tử vong vì TCM, Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; ăn uống chín, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, đồ chơi; thường xuyên lau rửa đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng các chất tẩy rửa; phân, chất thải của trẻ phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện bệnh, cần cách ly và đưa đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

Năm 2012, Việt Nam cũng có tới 157.306 trường hợp mắc với 46 trường hợp tử vong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/5/230040.cand