Dịch vụ chăm sóc mai cảnh được mùa sau Tết

Từ mùng 10 Tết (23/2) trở lại đây, các nhà vườn chuyên kinh doanh cây cảnh ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được mùa.

Nhiều cơ sở mỗi ngày nhận hàng trăm chậu mai của khách hàng về chăm sóc, có cơ sở uy tín không nhận thêm mai chậu của khách hàng. Trong vài năm gần đây, khá nhiều người dân Đắk Lắk có thú chơi hoa, cây cảnh, nhất là hoa mai cảnh trồng trong chậu. Mỗi cây mai cảnh trồng trong chậu, tùy theo thế cây, gốc lớn nhỏ, sắc hoa mà có giá từ 400.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Ông Nguyễn Lộc, chủ cơ sở trồng, kinh doanh mai cảnh Tết ở khối 8, phường Tân Lợi cho biết, người chơi mai cảnh trong dịp Tết ngày càng nhiều, nhưng cơ sở nhận chăm sóc mai sau Tết thì ít. Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột chỉ có khoảng 10 cơ sở, nên việc nhận chăm sóc mai luôn “quá tải.” Cơ sở của gia đình ông Lộc chỉ nhận chăm sóc mai của gần 100 khách hàng quen thuộc và nay cũng đã “quá tải.” Hiện nay, nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh của các tỉnh miền Tây Nam bộ lên kinh doanh ở Buôn Ma Thuột còn nhận mai cảnh của các “đại gia”, doanh nghiệp có giá trị cao từ 15 đến 50 triệu đồng/cây đưa về quê chăm sóc. Các chủ vườn cho biết, cây mai sau thời gian dồn sức cho hoa trong mấy ngày Xuân đã yếu sức. Các nhà vườn phải đầu tư công sức dưỡng cây từ khâu cắt tỉa hết nụ hoa còn sót lại, tỉa cành tăm, cành vượt đến uốn lại thế cho thân, cành, thay đất, vào phân cho từng chậu mai… Tùy theo giá thành của từng gốc mai, nhà vườn thu tiền công chăm sóc mỗi chậu từ 400.000 đồng đến vài triệu đồng. Cây mai có giá từ 1,5 đến 6 triệu đồng, nhà vườn nhận công chăm sóc từ 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Cây mai có giá từ 7 đến 20 triệu đồng, tiền công chăm sóc từ 1,5 đến 5 triệu đồng… Nhiều cơ sở nhận chăm sóc mai sau Tết mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động./. Quang Huy (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dich-vu-cham-soc-mai-canh-duoc-mua-sau-tet/20103/35957.vnplus