Diego Costa bị phạt 185.000 bảng trước khi trở lại đội một

Ban lãnh đạo Chelsea quyết định phạt nguội tiền đạo người Tây Ban Nha trước khi cho phép anh trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Hôm thứ ba (18/1), tiền đạo Diego Costa đã được HLV Conte cho phép trở lại tập luyện cùng đội một của Chelsea, sau hai ngày bị phạt tập một mình tại trung tâm Cobham.

Theo Thesun, trước khi được trở lại tập luyện cùng đồng đội, tiền đạo người Tây Ban Nha phải chấp nhận án phạt một tuần lương (185.000 bảng) do những thái độ không chuẩn mực trong thời gian qua.

Costa bị phạt một tuần lương trước khi được trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Costa được cho rằng đã cố tình “nổi loạn” nhằm rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để gia nhập CLB Tianjin Quanjian của Trung Quốc. Chân sút 28 tuổi đã nhận được lời đề nghị chuyển sang thi đấu tại China Super League với mức lương 575.000 bảng/tuần.

Lời đề nghị quá hấp dẫn khiến Diego Costa lay động. Tiền đạo người Tây Ban Nha vờ đau lưng để không phải tập luyện và gây mâu thuẫn với HLV thể lực. Đó là nguyên nhân khiến HLV Conte tức giận, gạch tên Costa khỏi danh sách thi đấu trong trận thắng 3-0 trước Leicester ở vòng 21 Premier League.

HLV người Italy thể hiện sự nghiêm khắc của mình bằng cách phạt cựu tiền đạo của Atletico phải tập luyện một mình trong khi các đồng đội được nghỉ hai ngày chủ nhật và thứ hai vừa qua.

Costa phải tập luyện một mình trong khi toàn đội được nghỉ 2 ngày.

Việc Diego Costa được trở lại tập cùng đội một Chelsea được coi là lời khẳng định tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge ít nhất đến hè 2017.

Mùa giải này, tiền đạo 28 tuổi là chân sút chủ lực của Chelsea với 14 bàn thắng tại Premier League, góp phần không nhỏ giúp The Blues giành vị tri đầu bảng xếp hạng (52 điểm sau 21 vòng đấu), hơn đội xếp thứ 2 (Tottenham) 7 điểm.

Nguyễn Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diego-costa-bi-phat-185000-bang-truoc-khi-tro-lai-doi-1-post714719.html