Diego Costa chạm mốc 40 bàn thắng: Vẫn chưa là gì so với các huyền thoại Premier League

Với bàn thắng vào lưới Southampton hôm Chủ nhật (30/10), tiền đạo Diego Costa chính thức cán mốc 40 bàn tại Premier League cho Chelsea sau 64 lần ra sân. Nhưng trong lịch sử giải ngoại hạng Anh, rất nhiều cầu thủ cũng đạt đến cột mốc này với thời gian ít hơn Costa rất nhiều.

Tiền đạo Diego Costa vừa đánh dấu cột mốc quan trọng bằng bàn thắng vào lưới thủ thành Fraser Forster bên phía Southampton, qua đó giúp Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân St.Mary. Bàn thắng này là bàn thắng thứ 40 của tiền đạo người Tây Ban Nha ghi được cho Chelsea ở đấu trường Premier League. Ngoài việc giúp đội bóng của HLV Antonio Conte giành chiến thắng và vươn lên vị trí thứ 4, nỗ lực của Costa đã đưa anh trở thành người đứng đầu danh sách ghi bàn Premier League mùa này.

Diego Costa cán mốc 40 bàn cho Chelsea tại Premier League

Cầu thủ 28 tuổi cán mốc 40 bàn tại giải ngoại hạng trong trận đấu thứ 64 của mình. Thế nhưng, Diego Costa chỉ là người nhanh thứ 6 đạt đến cột mốc này trong lịch sử Premier League. Cụ thể có 5 cầu thủ cũng đạt đến cột mốc 40 bàn với thời gian ít hơn tiền đạo người Tây Ban Nha rất nhiều.

Alan Shearer và Andy Cole chỉ mất 45 trận để đạt đến cột mốc trên. Cole thi đấu cho Newcastle trước khi được bán cho Manchester United vào năm 1995, trong khi Alan Shearer có thành tích khủng khi ghi được 112 bàn cho CLB Blackburn Rovers ở Premier League tính đến năm 1996.

Alan Shearer ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Man City

Andy Cole trong một trận đấu với Chelsea năm 1994

Kevin Phillips xếp ở vị trí thứ 2 với thành tích 40 bàn sau 57 trận. Cựu tiền đạo tuyển Anh ghi được 30 bàn trong màu áo CLB Sunderland (mùa giải 1999-2000), đồng thời giành 2 danh hiệu cá nhân là “Chiếc giày vàng Premier League” và “Chiếc giày vàng Châu Âu". Mùa sau, Phillips hoàn thành cột mốc này sau 57 lần ra sân cho “Mèo đen”.

Kevin Phillips giành danh hiệu "Chiếc giày vàng Premier League" sau khi ghi 30 bàn
cho Sunderland

Hai cầu thủ còn lại là Fernando Torres và Ruud van Nistelrooy. Cả 2 đều ghi được 40 bàn sau 60 lần ra sân cho 2 CLB Liverpool và Manchester United.

Fernando Torres và Ruud van Nistelrooy đều ghi được 40 bàn sau 60 lần

Tuy nhiên, Diego Costa có thể cảm thấy hãnh diện khi thành tích của anh vẫn hơn rất nhiều những ngôi sao khác như Sergio Aguero (71 trận) và Thierry Henry (73 trận) . Hai cái tên còn lại trong top 10 là Harry Kane của Tottenham và Teddy Sheringham, cả hai đều mất 74 trận để ghi 40 bàn thắng tại Premier League.

Diego Costa gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa Hè năm 2014 với giá 32 triệu bảng từ Atletico Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang đứng đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 8 bàn. Costa sẽ có cơ hội nâng cao thành tích của mình khi Chelsea tiếp đón Everton cuối tuần này. The Toffees là đối thủ ưa thích của cầu thủ 28 tuổi, anh đã ghi được 3 bàn vào lưới nửa xanh vùng Merseyside chỉ sau 4 lần chạm trán.

Xem 40 bàn thắng đầu tiên Costa ghi được cho Chelsea:

Trung Phạm

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/diego-costa-cham-moc-40-ban-thang-van-chua-la-gi-so-voi-cac-huyen-thoai-premier-league-n20161031194122198.htm