Diego: “Trở lại để giúp Juve giành danh hiệu”

Quả thực trong thời gian Diego vắng mặt, đoàn quân thành Torino đã thi đấu khá bình thường và dù có những chiến thắng nhưng người ta dễ dàng nhận thấy sự khô cứng của Bianconeri.

► Juventus tính đổi Molinaro lấy Zuniga! ► "Bom tấn" ở Serie A: Juve muốn chiêu mộ De Rossi năm 2010 ► Karl-Heinz Rummenigge: “Có Diego, Juventus có thể vô địch Champions League!” Diego sau khi dính chấn thương ở trận đấu với Lazio, đã thi đấu được hai trận đấu gần đây nhất và đều là những trận mà Bianconeri hòa (Bayern Munich), thua (Palermo). Tuy nhiên vấn đề đáng nói là một hình Diego thất thường và không có nhiều đóng góp vào lối chơi của “Bà đầm già” như thời gian đầu, người ta đi nghi ngại việc Diego bị “buộc” hồi phục sớm. Ciro Ferrara rất muốn cậu học trò cưng lấy lại phong độ càng sớm càng tốt. Ảnh: Daylife. Giải thích về vấn đề này, Diego cho biết: “Tôi có một chút vấn đề, thật sự là như thế. Nó ảnh hưởng nhiều tới tôi trong thời gian đã qua. Nhưng tôi biết làm cách nào để nhanh chóng trở lại với 100% phong độ.” “Chấn thương của tôi có chút vấn đề nhưng thời gian nghỉ ngơi của VL World Cup 2010 đã giúp tôi giải quyết xong mọi thứ. Hoàn toàn không có vấn đề gì nữa rồi.” “Tôi hiểu mình không được mạo hiểm với chấn thương nhưng tôi đã bình phục hoàn toàn, tôi có thể thi đấu và sự trở lại của tôi sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng. Mục tiêu tôi tới Juventus là để chinh phục Scudetto và Champions League bởi vậy mà tôi sẽ nỗ lực để hoàn tất những gì mình đã đặt ra.” “Gặp Fiorentina ở ngày cuối tuần này là 1 thử thách nhưng tôi nghĩ Juve sẽ lấy trận đấu này để đánh đấu sự trở lại cho tất cả. Chiến thắng để có 3 điểm, cần phải làm được.” Cơ Xương

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Tin-tuc-khac-BDY/63962_Diego_Tro_lai_de_giup_Juve_gianh_danh_hieu_.aspx