Điểm báo ngày 18/5/2017: Kỳ vọng sau đối thoại với Thủ tướng

Những tin chính: Ý tưởng hay nhưng cần lộ trình minh bạch; Gia tăng chứng hay quên ở giới trẻ; Đầu hè nhiều trẻ em bị "thủy thần" đoạt mạng;..

Tờ Đại biểu nhân dân: Kỳ vọng sau đối thoại

Chính vì người đứng đầu Chính phủ muốn nghe những bất cập, những gì chưa làm được, nên nhiều doanh nghiệp (DN) đã rất thẳng thắn, chỉ ra những rào cản, lô cốt thủ tục hành chính, cản bước đi của DN.

Ai cũng nhìn rõ: Chính phủ rất quyết liệt, nóng lòng tháo gỡ khó khăn để đồng hành với các DN! Nhưng xuống đến bộ ngành, địa phương sự quyết liệt và “độ nóng” càng như giảm đi.

DN mong mỏi thông điệp chuyển từ lời nói sang hành động của Thủ tướng sẽ được lan tỏa tới tất cả các bộ ngành, địa phương. Chỉ thị về thanh tra, kiểm tra DN không quá một lần/năm đã được Thủ tướng ký ban hành ngay trong khoảng thời gian đối thoại thể hiện rõ nét nhất cho thông điệp ấy. Hay như phát biểu của Thủ tướng, coi 2017 là năm giảm phí cho DN cũng rất trúng thực tiễn.

Tời Lao động: Ý tưởng hay nhưng cần lộ trình minh bạch

Tại buổi tiếp xúc cử tri gần đây Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện nay giáo viên (GV) đang là định biên, hướng tới Bộ sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong GV mà sẽ theo chế độ hợp đồng có vào - có ra, có chế độ đãi ngộ lớn.

Lĩnh vực đào tạo sẽ theo hướng thị trường lao động, tăng cường chất lượng. Dù còn nhiều quan điểm khác nhau, song một số chuyên gia trong ngành cho rằng, vấn đề là cần nghiên cứu kỹ, làm như thế nào để cho các trường ổn định và phát triển, cũng như cần có lộ trình tối thiểu từ 5 đến 10 năm. Ngoài ra cần đẩm bảo quyền lợi, ổn định đời sống của người lao động.

Tời Gia đình và xã hội: Gia tăng chứng hay quên ở giới trẻ

Cứ khoảng 100 người khán bệnh ở các cơ sở Y tế thì có đến 20 người gặp vấn đề về suy giảm trí nhớ, có khi chỉ ngoài đôi mươi đã có vấn đề về trí nhớ.

Các bác sỹ cho rằng, xã hội phát triển khiến người trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng tâm lý, tress trong công việc, chật vật kiếm tiền, xử lý hàng ta mối quan hệ trong cuộc sống.

Đồng thời khuyến cáo giới trẻ cần loại bỏ những tác nhân gây bệnh như là: rượu bia, thuốc lá, tập trung khi làm việc học tập nhưng chánh căng thẳng, lăng giao tiếp xã hội, tập thể dục thường xuyên.

- Theo vtv.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-bao-ngay-18-5-2017-ky-vong-sau-doi-thoai-voi-thu-tuong-d43503.html