Diêm dân Kỳ Hà một lòng với đồng muối trắng

Sự cố ô nhiễm môi trường biển thời gian qua không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến việc đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản mà còn khiến cho hoạt động sản xuất của các diêm dân tại vựa muối Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh - Hà Tĩnh) bị ngưng trệ. Với sự vào cuộc hỗ trợ kịp thời, quyết liệt của các sở ngành chuyên môn và chính quyền địa phương đã giúp cho các diêm dân vững tin trở lại sản xuất.

Diêm dân Kỳ Hà vững tin sản xuất trở lại

Một lòng với nghề truyền thống

Kỳ Hà được coi là vựa muối của Hà Tĩnh, với hơn 600 hộ dân tham gia sản xuất muối trên diện tích khoảng gần 67 ha. Trung bình mỗi năm Kỳ Hà cung cấp cho thị trường hàng ngàn tấn muối đạt chất lượng cao.

Sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là khi công bố nguyên nhân, thủ phạm do Công ty Formosa xả thải, hầu hết diêm dân hết sức hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, các sở, ngành chuyên môn đã kịp thời vào cuộc kiểm tra, đánh giá và có câu trả lời thỏa đáng. Ông Hồ Huy Thành - Phó Giám đốc Sở TN &MT Hà Tĩnh cho biết: Sở đã chỉ đạo Chi cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường tổ chức quan trắc môi trường nước và gửi mẫu ra Trung tâm Quan trắc của Bộ TN & MT tại khu vực sản xuất muối của diêm dân Kỳ Hà cũng như các khu vực phục vụ nuôi trồng thủy sản, chất lượng nước ven bờ, vùng lộng để kịp thời có sự đánh giá, khuyến cáo sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt. Kết quả từ các đơn vị quan trắc đều khẳng định: các chỉ số ô nhiễm trong các mẫu đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

Cùng với sự vào cuộc của ngành tài nguyên - môi trường, ngành nông nghiệp cũng đã có những động thái tích cực trong việc kiểm tra, công bố chất lượng sản phẩm thủy hải sản và muối ăn. Tại Thông báo 484 của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh về kết quả giám sát an toàn thực phẩm hải sản ngày 8/7/2016 đã khẳng định sản phẩm muối tại vùng sản xuất muối Kỳ Hà không phát hiện chất phenol, cyanua; hàm lượng kim loại nặng nằm trong ngưỡng cho phép.

Việc các ngành chức năng công bố kết quả về chất lượng muối đạt tiêu chuẩn an toàn đã góp phần xoa dịu lo lắng của diêm dân, giúp bà con vững tin sản xuất trở lại.

Ông Lê Sỹ Tiến - Chủ tịch Hội nông dân xã Kỳ Hà cho biết: "Sự cố môi trường ít nhiều đã khiến bà con xao động, nhưng sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, đến nay 3/5 thôn của Kỳ Hà với hơn 500 hộ đã trở lại sản xuất muối với diện tích trên 35 ha.

Diêm dân cải tạo ô nền làm muối

Về các thôn Tây Hà, Nam Hà, Hải Hà, chúng tôi được chứng kiến các diêm dân đang hăng say trên các ruộng muối trắng ngần. Những nụ cười, niềm vui lại hiện lên trên từng khuôn mặt rám nắng của bà con diêm dân.

Bác Trần Văn Thoại (thôn Tây Hà) bộc bạch: Sự cố môi trường biển đã khiến vụ muối năm nay của bà con chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, khâu tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Cũng may nhà nước kịp thời công bố chất lượng muối và thu mua cho bà con nên phần nào đã giúp các diêm dân được an lòng. Dù hiện nay giá muối so với những vụ trước là còn thấp những dù sao cũng đã góp phần khích lệ bà con trở lại sản xuất, giữ nghề truyền thống của quê hương".

Xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại sản xuất

Trong khi phần lớn các diêm dân tại vựa muối Kỳ Hà đang nỗ lực cùng với chính quyền từng bước vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống thì một số hộ diêm dân lại đang cố tình phá hoại, gây cản trở sản xuất.

Lấy lý do không tin tưởng vào các thông báo kết luận của cơ quan chức năng về chất lượng nguồn nước, chất lượng muối trên địa bàn, một số hộ dân ngang nhiên tháo dỡ cống dẫn nước, khiến hơn 30ha diện tích không thể sản xuất.

Cống dẫn nước số 7 bị một số đối tướng tháo dỡ, gây ngập đồng muối

Chứng kiến các ruộng muối bị ngập chìm trong biển nước do cống dẫn nước số 7 tại thôn Bắc Hà bị tháo dỡ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Hành động thiếu hiểu biết này đang khiến cho sản xuất bị đình trệ nghiêm trọng, cuộc sống của bà con thêm khó khăn. Nhiều người lo lắng hành động này sẽ gây những hậu quả không nhỏ khi mùa mưa bão đang đến gần.

Thiết nghĩ, ngoài việc tuyên truyền, vận động bà con trở lại sản xuất, các cơ quan chức năng cần có những hình thức xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng đang cố tình có các hành vi phá hoại, gây cản trở hoạt động sản xuất của bà con diêm dân Kỳ Hà.

Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/diem-dan-ky-ha-mot-long-voi-dong-muoi-trang/117363.htm