Điểm danh bảng F: Ẩn số sau “ông kẹ” Ý

Bảng F có đương kim vô địch Ý, được dự đoán sẽ giành suất đầu tiên của bảng. Còn lại Paraguay, Slovakia và New Zealand tìm suất nhì bảng.

Thầy trò HLV Lippi lần này đến Nam Phi mang trọng trách bảo vệ ngôi vua dù người Ý đang lo ngại với thành phần hiện tại. Chân đá vòng loại, mắt nhìn đối thủ vòng knock out Bốn lần vô địch thế giới, đoàn quân Azzurri lần này không được đánh giá mạnh bằng đội hình của bốn năm về trước dù nhìn vào vẫn thấy cả rừng sao. Dù không còn những cái tên như Del Piero, Inzaghi, Totti… nhưng những cái tên như “người nhện” Buffon, “bức tường” vững chắc Canavaro, hay tiền vệ trụ lì lợm nhất Gattuso hợp cùng các ngôi sao đang khẳng định ở Serie A cũng đủ để nhiều HLV khác thèm muốn. Bên cạnh đó là các cầu thủ đang làm mới đội tuyển qua cách chơi trẻ hơn và phóng khoáng hơn như Gilardino, Vincenzo Iaquinta, hay Antonio Di Natale… Những tên tuổi này dù bị chê trách không ít nhưng HLV Lippi lại có triết lý riêng và cơ sở riêng để tin tưởng họ. Lạ ở chỗ người hâm mộ Ý lại không mấy tin tưởng vào các học trò ông Lippi và điều họ dẫn chứng là bóng đá Ý với Inter Milan vô địch Champions League nhưng thành phần 11 cầu thủ chính thức không có cầu thủ nào người Ý cả. Dù sao thì bóng đá Ý cũng được an ủi ở chỗ “truyền thống” là khi nào đội tuyển Ý bị nghi ngờ nhiều nhất lại là lúc họ thể hiện sức mạnh của mình mạnh mẽ nhất. Đội tuyển Ý dù không mạnh như bốn năm trước nhưng vẫn là “ông kẹ”. Ảnh: AFP Kiểu gì thì Ý vẫn là “ông kẹ”, sẽ không khó tìm suất đầu ở vòng loại và hy vọng lột xác ở vòng knock out như những lần họ từng đăng quang. Paraguay: Ứng viên sáng giá cho chiếc vé thứ hai Paraguay về thứ ba ở vòng loại khu vực Nam Mỹ chỉ sau Brazil và Argentina. Khi mà hai ông lớn Brazil và Argentina chưa vào guồng thì Paraguay đã bắt nhịp rất sớm, bằng chứng là thắng cả Argentina, Brazil trên sân nhà. Nhắc đến Paraguay phải nhắc đến Santa Cruz được xem là thủ lĩnh của đội và là nhân vật không thể thiếu của HLV người Argentina: Martino. Ngoài ra còn có các tên tuổi như Santana (Wolfsburg), Da Silva (Sunderland), Edgar Barreto (Atalanta), Cardozo (Benfica)… Vừa qua, trên sân khách, Paraguay thất thủ 1-2 trước Ireland. Một trận thua mà Paraguay cầm bóng nhiều hơn, số lần sút cầu môn cao hơn nhưng do dứt điểm kém và phạm nhiều lỗi sơ đẳng nên thất bại. Sau cái thua này, HLV Martino cần phải khắc phục nhiều hơn. Dù gì thì Paraguay vẫn được đánh giá cao là sẽ đoạt chiếc vé thứ hai sau Ý. Slovakia tìm cách quật ngã Paraguay giành vé thứ hai Thời kỳ còn “chung sống” với CH Czech trong ngôi nhà chung Tiệp Khắc, Slovakia không hề thua kém bề dày lịch sử bóng đá so với bất kỳ đội bóng nào. Từng tám lần tham dự World Cup và hai lần nắm giữ ngôi á quân đã chứng minh điều đấy. Với cái tên Slovakia thì đây là lần đầu tiên họ tiến vào World Cup sau một hành trình ấn tượng với 22 điểm sau 10 vòng đấu. Mục tiêu của Slovakia là vượt qua được vòng đấu bảng. HLV Vladimir Weiss vừa có một quyết định rất táo bạo khi đưa cầu thủ 22 tuổi Marek Hamsik (Napoli) lên giữ vai trò đội trưởng bên cạnh các bậc đàn anh như Skrtel (Liverpool), Marek Cech (West Brom), Stoch (Chelsea). Đối với Slovakia, đối thủ chính tranh chiếc vé vào vòng trong chính là Paraguay. New Zealand cam phận lót đường New Zealand từng đặt chân đến World Cup năm 1982 nhưng không thể giành được chiến thắng nào. Lần này mục tiêu của họ là không để ra về trắng tay. Kiểu gì thì New Zealand cũng bị xem là đội lót đường và có thể đây là đội bóng mà các đội cùng bảng sẽ đè ra lấy điểm. Kỳ vọng vào một chiến thắng đầu tay ở vòng chung kết World Cup là một thách thức lớn khi họ rơi vào bảng nặng ký này. QUỐC TRÍ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100527102233564p0c1020/diem-danh-bang-f-an-so-sau-ong-ke-y.htm