Điểm danh những nhóm người không nên ăn ốc

Mặc dù ốc luộc là một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng, nhưng không phải ai cũng nên ăn chúng. Dưới đây là những nhóm người nên hạn chế ăn ốc để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe:

Ảnh minh họa (Ảnh:Vimec)

Ảnh minh họa (Ảnh:Vimec)

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế ăn ốc, đặc biệt là những người có cơ địa yếu bụng. Ốc có thể chứa nhiều ký sinh trùng gây hại cho thai nhi và sữa mẹ.

Người bị bệnh gout, viêm khớp

Ốc chứa nhiều purin, có thể làm tăng nồng độ acid uric trong máu, gây ra các cơn đau nhức khớp ở những người bị bệnh gout hoặc viêm khớp.

Người bị dị ứng

Ốc có thể gây ra các phản ứng dị ứng ở một số người, như nổi mẩn, ngứa, phù nề hoặc khó thở. Những người dị ứng nên hạn chế ăn ốc.

Người bị bệnh thận, huyết áp cao

Ốc chứa nhiều cholesterol và natri, có thể gây hại cho những người bị bệnh thận hoặc huyết áp cao.

Người bị ho, hen suyễn

Ăn ốc có thể làm cho các triệu chứng ho, hen suyễn trở nên tồi tệ hơn. Những người mắc các bệnh này nên hạn chế ăn ốc.

Tóm lại, mặc dù ốc luộc rất ngon miệng, nhưng những nhóm người trên nên hạn chế ăn chúng để bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn ốc.

KH(t/h)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/diem-danh-nhung-nhom-nguoi-khong-nen-an-oc-380784.html