Điểm danh tàu chiến Hải quân Nga tại Crimea, Ukraine

(Kienthuc.net.vn) - Khoảng 70% lực lượng chiến đấu Hạm đội biển Đen – Hải quân Nga đóng tại căn cứ Sevastopol, Mekenzerye, Balaklava, Kacha… ở Cộng hòa tự trị Crimea, Ukraine.

Hầu hết các chiến hạm chủ lực, lực lượng không quân hải quân của Hạm đội biển Đen đều đóng ở Sevastopol và Kacha (Crimea, Ukraine). Trong ảnh là chiến hạm mạnh nhất của hạm đội mang tên Moskva thuộc lớp tàu tuần dương tên lửa Slava đang neo đậu tại quân cảng Sevastopol.

Tàu tuần dương tên lửa Moskva trang bị 16 tên lửa chống tàu tầm siêu xa P-1000 Vulcan đạt tầm bắn 500-700km với đầu đạn nặng 1 tấn, hệ thống phòng không có tên lửa đối không tầm xa S-300F. Hiện con tàu thuộc biên chế Lữ đoàn tàu số 11, Sư đoàn tàu mặt nước số 30.

Cùng đơn vị với tàu Moskva là tàu tuần dương chống ngầm Krech thuộc lớp Kara có lượng giãn nước 8.900 tấn, trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu ngầm Metel có thể đánh chìm tàu địch cách xa 50km cùng hệ thống ngư lôi và rocket.

Tàu trục tên lửa Smetlivy thuộc lớp Kashin có lượng giãn nước 4.390 tấn, dài 144m. Tàu được trang bị tên lửa hành trình chống tàu Uran và tên lửa tầm trung M-1 Volna.

Lữ đoàn tàu số 11 còn có sự góp mặt của 2 tàu hộ vệ chống ngầm mang tên Ladnyy và Pytlivyy thuộc Project 1135 trang bị 4 tên lửa chống ngầm URK-5 và ngư lôi.

Sư đoàn 30 còn có Lữ đoàn tàu tấn công 197 được trang bị 7 tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn – cỡ trung. Trong đó gồm 3 tàu đổ bộ Project 1171 Tapir có lượng giãn nước 4.700 tấn, chở được 20 xe tăng hoặc 40 xe bọc thép hoặc 300-400 lính.

Và 4 tàu đổ bộ cỡ lớn Project 775 có lượng giãn nước toàn tải hơn 4.000 tấn, chở được 10 xe tăng và 200 lính hoặc 12 xe bọc thép BTR và 340 lính hoặc 3 xe tăng, 3 pháo tự hành, 5 xe bọc thép, 4 xe tải và 313 lính.

Đơn vị tiếp theo thuộc Hạm đội biển Đen là Sư đoàn tàu ngầm độc lập số 247 chỉ được trang bị duy nhất một tàu ngầm Kilo Project 877 mang tên Alrosa (B-871) được trang bị hệ thống đẩy pump-jet, ngư lôi 533mm và thủy lôi. Trong tương lai, đơn vị này có thể tiếp nhận thêm các tàu ngầm Kilo Project 636.

Ngoài các đội tàu cỡ lớn thuộc Sư đoàn 30, các đơn vị còn lại chủ yếu trang bị tàu cỡ nhỏ làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, bảo vệ căn cứ, hộ tống, tuần tra. Trong ảnh là tàu hộ vệ săn ngầm cỡ nhỏ thuộc lớp Albastros của đơn vị tàu chống ngầm 400 thuộc Lữ đoàn tàu phòng thủ bờ biển 68. Đơn vị 400 có tổng cộng 4 tàu Albastros và 1 tàu lớp Mukha, trong đó Albastros có lượng giãn nước toàn tải 1.200 tấn, trang bị ngư lôi và rocket săn ngầm.

Trong ảnh là tàu quét mìn cỡ lớn lớp Natya thuộc đơn vị 418, Lữ đoàn 68 đang neo đậu tại căn cứ Sevastopol. Tổng cộng đơn vị 418 có 4 chiếc loại này, trang bị hệ thống quét mìn thủy âm – từ tính cùng thủy lôi AMD-1000, 32 bom chìm chống ngầm và rocket RBU.

Hạm đội biển Đen sở hữu đội tàu tên lửa cỡ nhỏ khá mạnh mẽ gồm 2 đơn vị thuộc Lữ đoàn tàu tên lửa số 41. Trong đó, đơn vị tàu tên lửa 166 Novorossiysk trang bị 4 tàu hộ tống tên lửa thuộc lớp Project 1239 Bora và Project 1234 Nanuchka. Trong ảnh là tàu hộ tống Samun 616 thuộc Project 1239 Bora – đây được xem là mẫu chiến hạm độc đáo khi dùng kiểu đệm khí cho tốc độ cực cao 55 hải lý/h, trang bị tên lửa chống tàu siêu thanh 3M-80E Moskit.

Tàu hộ tống tên lửa Project 1234 Nanuchka trang bị 6 tên lửa hành trình chống tàu P-120 Malakhit.

Đơn vị còn lại thuộc Lữ đoàn 41 là đơn vị tàu tên lửa 295 Sulinsk trang bị 4 tàu hộ tống Project 12411 với vũ khí chính gồm 4 tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Moskit.

Đơn vị tàu mặt nước cuối cùng thuộc Hạm đội biển Đen là Lữ đoàn phòng thủ bờ biển 184 Novorossiysk với các tàu chống ngầm Albastros (2 chiếc), một tàu quét mìn Gorya (trong ảnh), một tàu quét mìn Natya, 2 tàu quét mìn Sonya.

Ngoài đơn vị mặt nước, Hạm đội biển Đen còn có đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển (Lữ đoàn pháo – tên lửa bờ biển độc lập số 11 trang bị hệ thống Bastion-P) và hải quân đánh bộ (gồm lữ đoàn 810 và tiểu đoàn độc lập 382). Tuy nhiên, đơn vị Bastion-P lại đóng ở vùng Krasnodar, Nga, không phải là Crimea.

Lực lượng Không quân Hải quân Hạm đội biển Đen chủ yếu đóng tại căn cứ Kacha và Gvardeyskoye ở Crimea. Lực lượng này gồm một trung đoàn trực thăng săn ngầm độc lập số 25 biên chế 20 trực thăng Kamov Ka-27 và Mi-17.

Trung đoàn hỗn hợp độc lập 917 nằm ở Kacha được trang bị 10 máy bay vận tải An-12, An-26; 4 máy bay tuần tra Be-12 và 10 trực thăng vận tải Mi-8.

Cuối cùng là Phi đội hàng không độc lập 43 đặt ở Gvardeyskoye trang bị 18 cường kích Su-24M và 4 trinh sát Su-24MR.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-danh-tau-chien-hai-quan-nga-tai-crimea-ukraine-316305.html