Điểm giống nhau kỳ lạ của Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà

Cùng xuất phát là những cô gái nhà nghèo, Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà bỗng chốc đổi đời nhờ hình ảnh ngọc nữ và lấy được chồng giàu có.

Cả Đặng Thu Thảo và Tăng Thanh Hà đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, đều là con gái duy nhất trong gia đình có ba con. Ảnh: Lao động

Tăng Thanh Hà sinh ra trong một gia đình gốc Hoa tại Gò Công, Tiền Giang. Gia đình Tăng Thanh Hà từng phải bán nhà trả nợ vì làm ăn thua lỗ. Lúc đó nữ diễn viên mới 10 tuổi và phải nay đây mai đó sống tạm bợ trong những căn nhà trọ. 11 tuổi, Hà luôn phải thức dậy từ sớm để phụ mẹ mình làm cơm và giao cho khách, bươn chải mưu sinh cùng mẹ và các anh. Ảnh: phunutoday

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở Bạc Liêu. Thậm chí Thu Thảo còn không có tiền học để đi học đại học và cô phải xin mẹ đi làm 1 năm gom đủ tiền đóng tiền học cho năm sau. Đặng Thu Thảo đã phải trải qua rất nhiều nghề như trang điểm, bán mỹ phẩm trong siêu thị, pha chế đồ uống để có tiền theo học đại học. Ảnh: FBNV

Cuộc đời Tăng Thanh Hà theo một hướng mới khi năm 16 tuổi cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong phim Dốc tình. Liên tiếp sau đó, Tăng Thanh Hà được nhận vai trong các bộ phim như Hàn Mặc Tử, Hương Phù Sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet… Trở thành diễn viên nổi tiếng, Tăng Thanh Hà nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, trở thành người mẫu ảnh cho rất nhiều tạp chí, thu nhập ngày càng tăng cao. Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo cũng có một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời khi ghi tên mình đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Vương miện hoa hậu đã giúp cô gái Bạc Liêu đổi đời khi trở thành người nổi tiếng. Từ một người chưa bao giờ đi máy bay, nơi xa nhất cô từng đặt chân là Đà Nẵng, nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo trở thành một người bận rộn với lịch làm việc và du lịch khắp thế giới. Ảnh: FBNV

Cả Tăng Thanh Hà và Đặng Thu Thảo đều giữ cho mình hình ảnh một ngọc nữ không scandal. Xét về nhan sắc, cả hai đều là những quốc sắc giai nhân và đều sở hữu vẻ đẹp kiểu mong manh, tiểu thư. Ảnh: FBNV

Nhưng bước đổi đời nhất của Hà Tăng chính là khi cô yêu và trở thành vợ của anh chàng thiếu gia Louis Nguyễn. Hai người hẹn hò từ năm 2009 và năm 2012 đám cưới của họ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận. Hiện Tăng Thanh Hà đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và hai con, một trai, một gái. Ảnh: FBNV

Trở thành con dâu của một gia đình giàu có, thế lực, Hà Tăng đã không còn mặn mà với showbiz mà chỉ tập chung lo cho gia đình. Chồng cô, Louis Nguyễn là con trai của chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) có quyền thế tại Việt Nam. Và nhờ đó mà Tăng Thanh Hà cũng có những cơ ngơi kinh doanh riêng của mình từ thời trang cho tới nhà hàng. Ảnh: FBNV

Về phía Đặng Thu Thảo, ngôi vị Hoa hậu cũng giúp cô gặp được chồng sắp cưới bây giờ, doanh nhân Nguyễn Trung Tín, người thừa kế của Tập đoàn Trung Thủy và cũng là CEO của một công ty 800 nhân sự, chủ hai quán bar lớn ở Sài Gòn cùng nhà hàng ẩm thực Thái Lan. Ảnh: VietQ, Elle

Yêu Trung Tín, Đặng Thu Thảo bước chân vào cuộc sống xa hoa, sang trọng với những cuộc du lịch trong, ngoài nước, ở trong căn hộ cao cấp và không phải lo nghĩ kiếm tiền, kinh doanh như bao người đẹp khác. Mới đây, người đẹp sinh năm 1991 tuyên bố cô sẽ lên xe hoa với Trung Tín vào đầu tháng 10 tới. Ảnh: FBNV

Thái An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/diem-giong-nhau-ky-la-cua-dang-thu-thao-va-tang-thanh-ha-929171.html