Điểm kết bất ngờ của lịch sử xung đột Aleppo

Sputnik cho biết, quân đội Syria đã chính thức kiểm soát hoàn toàn Aleppo sau khi đánh bật lực lượng nổi dậy từ khu vực cuối cùng của họ ở phía đông của thành phố.

Trước đó, ngày 12/12, lực lượng chính phủ đã đạt được những tiến bộ đáng kể khi chỉ còn ba khu dân cư nằm dưới tay lực lượng nổi dậy.

Lực lượng nổi dậy không còn nhiều sự lựa chọn ngoài "đầu hàng hay là chết", Trung tướng Zaid al-Saleh, người đứng đầu ủy ban an ninh Syria, nói với các phóng viên ở quận Sheik Saeed.

Xung đột Aleppo kéo dài hơn bốn năm sau khi bắt đầu nổ ra ngày 19/7/2012. Trong 24 giờ dẫn đến chiến thắng, khoảng 10.000 đến 13.000 thường dân đã rời khỏi thành phố, nâng tổng số người tị nạn lên tới khoảng 130.000 người, Sputnik cho biết.

Sau khi các kênh truyền hình địa phương đưa tin chiến thắng, người dân đã đổ ra đường phố và nổ súng ăn mừng.

Truyền hình Syria đăng tải hình ảnh người dân ăn mừng. (Nguồn: News.Sky)

Kênh truyền hình nhà nước Syria Sana cho thấy Tổng thống Bashar al-Assad đã chúc mừng quân đội Syria sau các tuyên bố chiến thắng ở Aleppo.

Theo Sputnik, trong suốt cuộc chiến Aleppo, lực lượng chính phủ nhiều lần kêu gọi người dân ra khỏi khu vực phía đông thành phố, mở các hành lang nhân đạo để những người dân muốn thoát khỏi xung đột rời đi an toàn. Tuy nhiên, các lực lượng nổi dậy tại Aleppo đã ngăn cản người dân rời khỏi khu vực này trong khi cũng sử dụng họ làm lá chắn sống. "Thường dân đang được sử dụng như những con tốt và bị ngăn cản không thể rời đi", phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Rupert Colville gần đây cho biết.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/diem-ket-bat-ngo-cua-lich-su-xung-dot-aleppo-222134.html