Điểm lại những dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ Mỹ-Cuba

Hãng tin Reuters điểm lại những dấu mốc đáng nhớ trong mối quan hệ Mỹ-Cuba sau hơn 50 năm qua với những diễn biến đầy rẫy thăng trầm.

Thiên An (Theo Reuters)

Sau hơn 50 năm với nhiều diễn biến thăng trầm, quan hệ Mỹ-Cuba đã bước sang một trang mới, với việc hai nước khôi phục các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao. Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ John F.Kennedy ký một sắc lệnh cấm vận vũ khí trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba ngày 23/10/1962.

Tháng 4-10/1980: Cuba cho phép 125 nghìn người sang Mỹ từ cảng Mariel. Ảnh: Một cặp vợ chồng đi qua khu vực từng là Đại sứ quán Peru ở thủ đô La Habana.

Hồi tháng 12/1991: Liên bang Xô Viết sụp đổ gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuba cũng bị khốn đốn bởi sự kiện này.

Tháng 8-9/1994: Hơn 35 nghìn người rời Cuba tới Mỹ trên những con thuyền lênh đênh giữa biển.

Hồi tháng 3/1999: Chính quyền Tổng thống Mỹ Bill Clinton chấp thuận cho phép đội bóng chày Baltimore Orioles thi đấu với đội bóng chày quốc gia Cuba. Đây là lần đầu tiên một đội bóng chày của Major League Baseball (Mỹ) chơi tại Cuba kể từ năm 1959. Ảnh: Lãnh tụ Fidel Castro trò chuyện với cầu thủ Orioles Albert Belle trước trận đấu ở Cuba.

Hồi tháng 9/1998: 5 nhân viên tình báo Cuba đã bị bắt giữ và sau đó bị kết tội làm gián điệp và các hoạt động bất hợp pháp khác tại Mỹ. Tuy nhiên, họ đã được phóng thích trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2014.

Ngày 31/7/2006: Lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố chuyển giao quyền lực cho em trai là Raul Castro sau khi ông trải qua ca phẫu thuật ruột. Ảnh: Cựu Tổng thống Hugo Chavez (trái) thăm nhà lãnh tụ Cuba.

Ngày 24/2/2008: Ông Raul Castro đã được bầu là tân Chủ tịch Cuba.

Ngày 10/12/2013: Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba bắt tay tại buổi lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Tháng 12/2014: Cuba thả Alan Gross, người đã bị giam giữ ở Cuba trong 5 năm. Được biết, ông Alan là một cựu nhà thầu người Mỹ.

Ngày 16/1/2015: Mỹ đưa ra nhiều biện pháp để giảm bớt đáng kể các lệnh trừng phạt đối với Cuba.

Ngày 14/7/2015: Lần đầu tiên sau 54 năm, lá cờ Mỹ được giương cao tại Đại sứ quán Mỹ ở Cuba, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước từng là cựu thù.

Ngày 21/3/2016: Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm lịch sử tới Cuba. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới quốc đảo này kể từ năm 1928.

Ngày 31/8/2016: Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ đã hạ cánh tại Cuba sau hơn 50 năm. Chiếc máy bay này của hãng JetBlue đã trở thành máy bay thương mại đầu tiên giữa hai nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/diem-lai-nhung-dau-moc-dang-nho-trong-quan-he-my-cuba-735679.html