Điểm lại những vụ cháy kinh hoàng dịp cuối năm ở TP.HCM

Vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2016, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn khiến nhiều người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi, trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người.

Chỉ trong vòng 2 tháng ở TP.HCM liên tiếp xảy ra những vụ cháy, hỏa họa gây thiệt hại về người và tài sản. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây nhất là vụ cháy quán cà phê vào 0h ngày 16.12 tại ngôi nhà số 436/6 Lê Văn Sỹ, phường 12, Q.3 khiến 6 người tử vong, 4 người bị thương trong lúc nhảy lầu. Điều đau lòng nhất vụ cháy này là nguyên một gia đình đã tử nạn, khiến nhiều người khi biết tin không khỏi bàng hoàng, xót xa, thương cảm.

Theo đó, ngôi nhà của anh Trần Anh Thăng (47 tuổi) trong vụ cháy này được xây theo dạng ống, căn nhà gồm 1 trệt, 1 gác lửng, 1 lầu có tổng diện tích khoảng 106m 2 , vách khung nhôm, trần thạch cao, mái lợp tôn. Căn nhà chỉ có 2 cửa thoát hiểm ở lầu trệt và lầu 1. Khi xảy ra cháy, Phòng Cảnh sát PCCC TP xác định có 10 người ở, trong đó có 6 người ở tầng trệt tử vong, 4 người ở lầu 1 may mắn thoát chết. Trong nhà có để 6 xe máy, mút xốp, vách ngăn. Lúc cháy, ngọn lửa từ các xe và mút xốp… bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà. Lối thoát hiểm duy nhất là ra cửa chính căn nhà đã bị các xe và lửa bao trùm.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy này, cơ quan chức năng tiếp tục nhận được tin một vụ cháy khác cùng ngày ở cây xăng TT75, gần chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, Q.Gò Vấp. Vụ cháy khiến nhiều người dân khu vực hoảng loạn, hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi. Nhưng may mắn sự cố này không có thương vong về người.

Hay điển hình như vụ cháy tại đường Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận vào khoảng 10h30 ngày 6.12, cũng đã cướp đi 3 sinh mạng. Ngôi nhà bị bà hỏa viếng thăm có 5 tầng, phía dưới là trụ sở của trung tâm phân phối chế phẩm sinh học. Các tầng còn lại được sinh viên, người dân thuê lại để ở, sinh sống. Cũng vì bất cẩn mà 3 người đã tử vong.

Trước đó là vụ cháy vào khoảng 16h30 ngày 28.11 tại ngôi nhà 2 tầng là trụ sở của một công ty chuyên may các loại rèm cửa, màn trên đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, quận 9, khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Còn vào những ngày đầu tháng 10, tại cửa hàng dịch vụ cưới hỏi Gia Định 3 trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Q.12 cũng bị cháy làm 3 người trong một gia đình chết thảm.
Điểm chung của tất cả những vụ cháy diễn ra khiến nhiều người tử vong đều là những ngôi nhà của những hộ kinh doanh tận dụng để ăn, ngủ sinh sống, cho sinh viên thuê...Tất cả đều chỉ có duy nhất 1 lối thoát hiểm và các nạn nhân tử vong đều do ngạt khói từ đám cháy không thoát ra được.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-diem-lai-nhung-vu-chay-kinh-hoang-dip-cuoi-nam-o-tphcm-731422.html