Điểm mặt 10 thí sinh cuối cùng bước vào chung kết 'Tiếng hát ASEAN+3'

Sau đêm thi Bán kết vào tối 19/8, BGK đã chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc tranh tài trong đêm Chung kết diễn ra vào tối 20/8.

10 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại đêm Chung kết "Tiếng hát ASEAN+3".

Thí sinh số 18 Thu Lan đến từ Việt Nam.

Thu Lan gây ấn tượng bởi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện trong ca khúc “Họa mi hót trong mưa” tại vòng bán kết.

Thí sinh số 98 Tiến Mạnh đến từ Việt Nam.

Tiến Mạnh đã chọn ca khúc "Mẹ" của nhạc sĩ Phú Quang để thể hiện trong phần thi bán kết.

Thí sinh số 69 Kiên Trung đến từ Việt Nam.

Thí sinh số 69 Kiên Trung đến từ Việt Nam.

Kiên Trung đã thể hiện ca khúc "Con cò" với sự mới lạ và chất dân gian đương đại trong ca khúc Pop.

Thí sinh số 68 Marutida Boonmongkol đến từ Thái Lan.

Cô đã thể hiện một ca khúc do Đức vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej sáng tác mang tên “Still on my mind”.

Thí sinh số 36 Alvir Anthony Subrado đến từ Philippines.

Alvir Anthony Subrado đã trình bày ca khúc "Go the distance" trong đêm bán kết.

Thí sinh số 59 Ni Ni Khin Zaw đến từ Myanmar.

Ni Ni Khin Zaw gây ấn tượng lớn với ban giám khảo bởi giọng hát truyền cảm và trang phục đẹp mắt khi trình diễn bài “Goodbye”.

Thí sinh số 16 Bilyana Lathisya đến từ Indonesia.

Cô đã thể hiện ca khúc "Raise up" và gây ấn tượng với ban giám khảo trong vòng bán kết.

Thí sinh số 26 PhoneSaVanh Inthavong đến từ Lào.

PhoneSaVanh Inthavong là thí sinh duy nhất thể hiện ca khúc tiếng Anh trong đêm Bán kết với “If I ain't got you”.

Thí sinh số 12 Chamroeun Sophea đến từ Campuchia.

Với giọng hát sâu lắng, cô đã để lại ấn tượng cho ban giám khảo cũng như khán giả tại đêm bán kết với ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ “One Minute”.

Thí sinh số 19 Darlin Joy Baje đến từ Philippines

Darlin Joy Baje đã mang đến đêm bán kết ca khúc "Alone" với chất rock mạnh mẽ

Vũ Toàn-Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/diem-mat-10-thi-sinh-cuoi-cung-buoc-vao-chung-ket-tieng-hat-asean3-661248.vov