Điểm mặt 5 HLV ngoại có thể ngồi ghế nóng ĐT Việt Nam?

Theo tiết lộ của VFF, hiện nay LĐBĐ Việt Nam đã nhận được rất nhiều hồ sơ ứng tuyển của rất nhiều HLV ngoại, trong đó có 5 gương mặt rất đáng chú ý và quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là: Kiatisak, Alfred Riedl, Winfried Schafer, Takashi Sekizuka và Jurgen Gede.

1. Alfred Riedl (Áo)

Một ứng cử viên khác cũng hết sức đáng chú ý đó là Alfred Ridel, một nhà cầm quân có mối quan hệ mật thiết với Việt Nam và am tường bóng đá Đông Nam khi từng giúp ĐT Indonesia chơi thành công tại AFF Cup 2016 mới đây khi chỉ có rất ít thời gian để chuẩn bị.

Alfred Riedl là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam.

HLV Alfred Riedl hiện nay đã trở về Áo. Ở tuổi 67, chiến lược gia này đang muốn tận hưởng tuổi già. Thế nhưng, ông hoàn toàn có thể bị “cám dỗ” bởi lời mời từ Việt Nam. Với kinh nghiệm vốn có, Riedl là sự lựa chọn tốt của VFF.

2. Winfried Schafer ( Đức)

Xét về kinh nghiệm cầm quân, Winfried Schafer là chiến lược gia lý tưởng để dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong quá khứ, nhà cầm quân sinh năm 1950 từng dẫn dắt Stuttgart, ĐTQG Cameroon, Jamaica hay Thái Lan với bản thành tích khá hoành tráng như vô địch châu Phi năm 2002, vô địch cúp Caribbean 2014, cúp vàng CONCACAF 2015…

Winfried Schafer nhiều kinh nghiệm nhưng đòi mức lương quá cao.

Tuy nhiên, vấn đề gây cản trở đối với mối “lương duyên” của Schafer và VFF chính là lương, khi nhà cầm quân này đề nghị mức lương hơn 40.000 USD/ tháng. Đây là con số quá cao đối với LĐBĐ Việt Nam.

3. Takashi Sekizuka ( Nhật Bản)

Sáng giá nhất có lẽ là Takashi Sekizuka khi nhà cầm quân 56 tuổi này đáp ứng đầy chủ các tiêu chí từ bắt buộc đến ưu tiên của lãnh đạo VFF. Hơn nữa, với mức lương khoảng 20.000 USD/tháng trở xuống mà VFF có thể chi trả. Cựu HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản, từng giành hạng Tư môn bóng đá nam Olympic London 2012.

Hơn nữa, hiện nay HLV người Nhật này đang được bầu Đức mời về để làm cố vấn chuyên môn cho CLB HAGL, nếu như đồng ý thay thế Hữu Thắng thì Takashi sẽ nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ cựu phó chủ tịch VFF này.

4. Jurgen Gede (Đức)

Đang là GĐKT cho VFF, nhưng Jurgen Gede cũng là một trong những gương mặt nặng ký cho chiếc ghế này. Vị GĐKT người Đức này được những HLV nội đánh giá là có tầm nhìn tốt, phong cách huấn luyện của người Đức gây được ấn tượng mạnh. Đặc biệt, ông đã có một thời gian để làm quen với bóng đá Việt Nam và có một số thành công nhất định đối với tuyến trẻ như U20 hay U16 Việt Nam.

5. Kiatisak Senamuang (Thái Lan)

Sau khi từ chức ghế HLV trưởng CLB Port FC tại Thai – League, Kiatisak đang được đánh giá là nhiều khả năng sẽ ngồi vào ghế nóng do HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại. Đã có những thông tin về việc VFF tiếp xúc với Zico Thái tại Indonesia mới đây, nhưng cả hai đều chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, việc Kiatisak mới đây đã lên tiếng không muốn dẫn dắt đội tuyển nào để chống lại Thái Lan đã gián tiếp bộc lộ ý định của cựu cầu thủ HAGL này. Nhưng biết đâu với sự can thiệp của bầu Đức thì việc gì cũng có thể diễn ra.

Viết Định - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/diem-mat-5-hlv-ngoai-co-the-ngoi-ghe-nong-dt-viet-nam-d413896.html