Điểm mặt các "siêu lừa" trong thế giới động vật

Trong thế giới động vật, cá mập chanh, rắn… có khả năng bất động để cơ thể rơi vào trạng thái "chết" nhằm đánh lừa các loài ăn thịt và con người.

Lưu Thoa (theo NG)

Nhiều người luôn lo sợ bị cá mập tấn công, nhưng trên thực tế hiếm khi cá mập tấn công con người. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiều khi đối diện với con người, cá mập xanh thường giả chết trong khoảng 15 giây, thay vì tấn công họ.

Cichlid, loài cá biển nhỏ ở vùng Địa Trung Hải thường xuyên giả vờ chết để thu hút con mồi. Loài cá khôn lanh này sẽ giả dạng giống như một con cá chết đang bị phân hủy và các loài động vật nhỏ chuyên ăn xác thối sẽ bị thu hút, tưởng sẽ có bữa ăn ngon lành nhưng lại trở thành mồi ngon béo bở cho loài cá đó.

Khi biết mình sắp chết, một số loài vịt cũng sẽ giả chết. Hiện tượng này được gọi là bất động âm, các nhà khoa học cho rằng phản ứng trên là một cơ chế bảo vệ của loài này. Nhưng thật không may, khi con người đã muốn thịt thì chúng vẫn không thể thoát.

Các gia súc như bò, dê, lợn cũng có thể rơi vào trạng thái bất động âm.

Rắn là là một “diễn viên” siêu giỏi. Storeria dekayi, một loài rắn trong họ rắn nước sẽ đóng băng nếu có động vật ăn thịt hay con người chú ý tới nó.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/diem-mat-cac-sieu-lua-trong-the-gioi-dong-vat-271902.html