Điểm qua những dự án 'nâng tầm' du lịch Sầm Sơn

Phố biển Sầm Sơn không ngừng 'thay da đổi thịt' trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Lan tỏa từ những "tổ đại bàng"

Trong những năm qua, du lịch Sầm Sơn luôn là một địa chỉ ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách mỗi dịp nghỉ lễ, với hàng triệu lượt khách mỗi năm và luôn thuộc tốp đầu về thu hút du khách của cả nước.

Những thành quả bước đầu trên, có đóng góp không nhỏ tới từ các nhà đầu tư với những dự án du lịch đẳng cấp, chuyên nghiệp đã từng bước đưa du lịch Sầm Sơn bước lên tầm cao mới. Trong đó, có những dự án mang tính khai phá, hoặc đưa tới những loại hình dịch vụ mới lạ lôi cuốn, khiến du lịch Sầm Sơn ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách.

Bờ biển Sầm Sơn với bờ cát trắng trải dài.

Theo đó, đầu tiên phải kể tới dự án bất động sản quần thể nghỉ dưỡng FLC Samson Beach & Golf Resort tại phường Quảng Cư, Tp.Sầm Sơn. Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn có quy mô 200ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, trên khu vực đầm hồ giáp cửa Lạch Trào sông Mã và chưa được khai phá, đóng góp nhiều vào du lịch Sầm Sơn thời điểm đó.

Dự án bao gồm các hạng mục: sân golf 18 lỗ, nhà câu lạc bộ golf rộng 8.000 m2, khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Fusion gần 100 phòng, khách sạn 5 sao và khu bungalow À La Carte gần 600 phòng, bể bơi nước mặn 5.100 m2, trung tâm hội nghị quốc tế 1.300 chỗ ngồi, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời cùng hơn 1.000 căn biệt thự.

Tất cả các hạng mục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, với toàn bộ quá trình từ thiết kế, giám sát thi công đến quản lý vận hành được thực hiện bởi các đơn vị danh tiếng nước ngoài. Tại thời điểm 2015, dự án của FLC là một trong những quần thể du lịch biển đẹp, đẳng cấp 5 sao hiếm hoi tại miền Bắc và là một làn gió mới với du lịch Sầm Sơn thời bấy giờ.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới dự án Không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương do UBND Tp.Sầm Sơn làm chủ đầu tư và được FLC thực hiện.

Sự có mặt của các tập đoàn lớn đã thay đổi bộ mặt du lịch Sầm Sơn.

Dự án với 14 hệ thống Hubway trải dọc bờ biển, thay thế tình trạng hàng quán, ô dù nhếch nhác ven biển, đem tới bộ mặt mới chuyên nghiệp cho khu vực ven biển Sầm Sơn ngay trong mùa hè đầu tiên FLC có mặt tại Sầm Sơn. Các Hubwway này cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ cho du khách cùng phong thái văn hóa phục vụ lịch sự, chuyên nghiệp đã thực sự làm thay đổi căn bản bộ mặt du lịch Sầm Sơn.

Đây được cho là một trong những lý do giúp Sầm Sơn bùng nổ du khách trong năm 2016, với lượng khách du lịch tăng đột biến, đạt 4,1 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi, doanh thu đạt 2.855 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ.

Tiếp nối thành công đó, Sầm Sơn liên tục đón thêm nhiều "đại bàng" về xây tổ, với hàng loạt dự án du lịch, cùng tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo đó, trong dịp 30/4 và tháng 5 tới đây, Tp.Sầm Sơn và Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời phối hợp tổ chức khánh thành dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tại Tp.Sầm Sơn.

Dự án có số vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), gồm các hạng mục: quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn và với tổng quy mô khoảng 550 ha. Trong đó, khu vực quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn có diện tích 15 ha, với phố đi bộ và trục cảnh quan lễ hội có sức chứa lên đến hơn 10.000 người. Bên cạnh đó, dự án cũng cung cấp cho du lịch Sầm Sơn hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú với chất lượng cao, giúp du khách thêm nhiều lựa chọn.

Ngoài ra, một sản phẩm du lịch rất đáng chú ý là dự án Công viên nước Sun World đi vào hoạt động trong mùa hè này với quy mô 33 ha dọc hai bên bờ sông Đơ, Tp.Sầm Sơn. Đây là loại hình dịch vụ đã có từ lâu, tuy nhiên lại là sản phẩm du lịch mới tại phố biển này. Giúp cho du khách thêm các lựa chọn vui chơi khi về tắm biển Sầm Sơn.

Phối cảnh dự án Vlasta - Sầm Sơn của Văn Phú Invest ở Nam Sầm Sơn.

Cũng rất đáng chú ý, trong hè này tại khu vực Nam Tp.Sầm Sơn, dự án Vlasta - Sầm Sơn tại xã Quảng Hùng của Văn Phú - Invest với vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng cũng rục rịch đi vào hoạt động, với các cơ sở nghỉ dưỡng cùng các dịch vụ du lịch phong phú đi kèm, bao quanh quảng trường biển được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho du lịch Nam Sầm Sơn vốn đang được ít người biết tới.

Sầm Sơn là đầu tàu du lịch Thanh Hóa

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại. Trong đó, ngành du lịch là một trong những ngành kinh tế trụ cột, tiến tới là trụ cột trong nền kinh tế địa phương vào năm 2045.

Trong bức tranh đó, Sầm Sơn được tỉnh Thanh Hóa xác định là đầu tàu cho ngành du lịch địa phương, với chức năng là "thỏi nam châm lớn" thu hút du khách, từ đó, sẽ tạo tiền đề để níu kéo du khách tới với các địa điểm du lịch hấp dẫn khác tại xứ Thanh.

Thực tế, những năm qua, du lịch Sầm Sơn luôn chiếm tỷ trọng lớn về số lượng cũng như doanh thu ngành du lịch Thanh Hóa. Theo báo cáo mới nhất, mặc dù chưa phải thời kỳ cao điểm của mùa du lịch, tuy nhiên, trong quý I/2024, thành phố Sầm Sơn đã đón được 970.000 lượt khách, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Trước đó, năm 2023, du lịch thành phố đón được gần 8 triệu lượt khách du lịch, tương đương 65% trong tổng số 12,5 triệu lượt khách toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, tổng doanh thu ước đạt gần 14,3 ngàn tỷ đồng, tương đương gần 60% tổng doanh thu 24.505 tỷ đồng tổng thu du lịch toàn tỉnh này.

Khu vực Quảng trường biển Sầm Sơn đông kín du khách.

Trao đổi với Người Đưa Tin về những kết quả đạt được của du lịch Sầm Sơn, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, những năm qua, với mục tiêu đa dạng, phong phú các loại hình vui chơi giải trí, thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch từ 1 mùa thành 4 mùa, thành phố Sầm Sơn đã chú trọng và tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật độc đáo, ấn tượng như: lễ hội cầu phúc đền Độc Cước, lễ hội tình yêu hòn Trống Mái, lễ hội Bánh Chưng - Bánh Giầy, lễ hội Cầu Ngư - Bơi Trải, các giải thể thao như quần vợt bãi biển, vật bãi biển, liên hoan văn hóa, nghệ thuật và tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa… đã góp phần tô điểm cho du lịch Sầm Sơn trong mắt du khách.

Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, mang tính chuyên nghiệp dài hơi, địa phương này cũng đã tập trung thu hút phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế và xã hội số.

Tiếp đó, ngoài các vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có cùng hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện nâng cao, nhiều năm qua, thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền, tổ chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo,… từ đó từng bước nâng cao văn hóa du lịch của địa phương, đưa du lịch Sầm Sơn ngày càng thân thiện, hấp dẫn trong mắt du khách.

Ngoài ra, cùng với tỉnh Thanh Hóa, địa phương tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước; phát triển tour, tuyến du lịch mới... để quảng bá sâu rộng hình ảnh “Hương sắc bốn mùa” của du lịch xứ Thanh. Từ đó, thu hút đông đảo du khách từ các thị trường trọng điểm của cả nước đến tham quan, trải nghiệm, và từng bước gia tăng lượt khách quốc tế tới với thành phố Sầm Sơn.

Phối cảnh dự án Công viên nước Sunworld Sầm Sơn.

“Ngoài lợi thế tự nhiên, Sầm Sơn những năm qua liên tục đưa vào các hạng mục mới như không gian quảng trường biển, công trình nhạc nước, xây dựng chuyên nghiệp tuyến phố đi bộ, công viên nước, hệ thống lưu trú 5 sao... từ sự đầu tư của địa phương và các nhà đầu tư lớn như FLC, SunGroup, Văn Phú Invest... đã làm đa dạng sản phẩm du lịch. Đồng thời, sau nhiều năm, với sự chỉ đạo quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng không ngừng của người dân và sự vào cuộc xử lý quyết liệt các hoạt động tiêu cực, văn hóa du lịch tại Sầm Sơn được nâng cao rõ rệt.

Bằng chứng, trong khi kinh tế chung đang còn nhiều khó khăn và do ảnh hưởng còn lại sau dịch Covid-19, nhưng Sầm Sơn những năm qua vẫn tiếp tục đón lượng du khách kỷ lục, đó là ghi nhận rõ ràng của du khách cho sự cố gắng của toàn thể người dân, cùng sự quyết tâm của các cấp chính quyền trong công cuộc xây dựng thành phố du lịch Sầm Sơn phát triển bền vững", ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn chia sẻ.

Năm 2021, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Tp.Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Đến năm 2045, Sầm Sơn sẽ là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước.

Việt Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/diem-qua-nhung-du-an-nang-tam-du-lich-sam-son-a660246.html