Điểm sáng thực hiện BHXH: Người dân chủ động tham gia BHYT

Cuối tháng 5.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch sử dụng và phân bổ kinh phí chưa sử dụng hết của quỹ BHYT năm 2015 là hơn 25 tỉ đồng.

Ảnh minh họa, nguồn: TC Tuyên giáo

Qua đó, ngoài khoản ngân sách hỗ trợ là 30%, tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Phạm Văn Lệ - Trưởng phòng Quản lý thu (BHXH tỉnh Quảng Ngãi), tính đến cuối quý II/2017, toàn tỉnh đã có hơn 1,065 triệu người có thẻ BHYT (đạt gần 86% dân số). Hiện địa phương đang tích cực xác định đối tượng thuộc hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình để tiếp tục vận động họ tham gia BHYT.

Cũng theo ông Lệ, huyện Bình Sơn có tỉ lệ trên 90% dân số tham gia BHYT, là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về tỉ lệ người tham gia BHYT. Nhiều năm qua, do chính quyền địa phương tích cực vận động nên người dân không còn bị động, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, mà đã chủ động tự lo thẻ BHYT cho mình. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có thêm gần 1.200 người tham gia.

Tương tự, nhiều người dân một số xã ở huyện Đức Phổ khi không còn được “bao cấp” BHYT cũng đã chủ động tham gia BHYT để tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Ông Bùi Ngọc Tám - Giám đốc BHXH huyện Đức Phổ - cho biết: “Xã Phổ Thạnh là xã bãi ngang ven biển có 22.000 dân, khi xã trở thành xã nông thôn mới, 15.000 người dân trong xã không còn được hỗ trợ BHYT.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực tuyên truyền của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm của người dân, tỉ lệ tham gia BHYT đã tăng nhanh, từ 58% vào đầu năm 2017 đến nay tăng lên 76% dân số”.

Trần Đức

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/diem-sang-thuc-hien-bhxh-nguoi-dan-chu-dong-tham-gia-bhyt-686916.bld