Điểm tin 12/2: Đầu máy tàu Cát Linh - Hà Đông chuẩn bị về Hà Nội

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành đền thờ và đúc tượng Vua Mai Hắc Đế; 2 đầu máy đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông cập cảng Hải Phòng, chuẩn bị về Hà Nội theo lộ trình được Bộ GTVT cấp phép; Xây dựng cầu vượt nút giao Dầu Giây; Xây nhà bằng bìa carton.... Đây là một số tin tức đáng chú ý nhất trên Báo điện tử Xây dựng ngày 12/2.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành đền thờ Mai Hắc Đế

Sáng 12/2, tại xã Thịnh Lộc và Mai Phụ (huyện Lộc Hà), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

Đền thờ Mai Hắc Đế được xây dựng trên vùng đất thiêng, nơi ông sinh ra, có diện tích gần 7.000 m2, với nhiều hạng mục. Cùng với đó, công trình tượng đài và quảng trường Vua Mai Hắc Đế tại khu du lịch biển Cửa Sót được xây dựng trên diện tích 4,58 ha. Tượng đài được đúc bằng đồng liền khối, cao 6,8 m.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ Vua Mai Hắc Đế và dâng hương trước khi tiến hành đúc tượng Nhà vua.

2 đầu máy đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông cập cảng Hải Phòng

14h chiều 12/2, tàu Tian Wang Xing quốc tịch Trung Quốc chở 2 đầu máy và 2 toa chở khách đầu tiên của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã cập cảng Hạ Long, TP Hải Phòng. Sau khi làm thủ tục, 16h cùng ngày các thiết bị được bốc xếp lên bờ.

2 đầu máy và 2 toa chở khách của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã được đối tác Trung Quốc vận chuyển bằng tàu biển cập cảng Hải Phòng, chuẩn bị vận chuyển về Hà Nội. (Ảnh: Giang Chinh)

Theo nhà thầu Trung Quốc, đây là mã hàng đầu tiên và còn 50 toa tàu chở khách sẽ được nhà thầu tiếp tục vận chuyển về Việt Nam. Trọng lượng mỗi đầu máy 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa chở khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Hải Phòng: Lấy ý kiến nhân dân về nội dung điều chỉnh một số quy hoạch đô thị

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa phối hợp với UBND quận Lê Chân lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư về nội dung điều chỉnh Quy hoạch cục bộ chi tiết 1/2000 quận Lê Chân; nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Lam Sơn tại phường Lam Sơn và phường An Dương cùng nằm trên địa bàn quận.

Theo đó, nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/2000 quận Lê Chân là điều chỉnh quy hoạch cục bộ lô A8, A9 trong quy hoạch quận Lê Chân, mở rộng tuyến đường Lam Sơn từ 10m lên 17,5m, bố trí thêm hai chợ tại phường Lam Sơn (3.100m2) và An Dương (2.000m2).

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Lam Sơn tại phường Lam Sơn và phường An Dương. Phạm vi dự kiến quy hoạch khoảng 23,2ha, quy mô dân số khoảng 13.000 người. Diện tích đất ở khoảng 124.7000m2, chiếm 53,46% tổng diện tích khu vực nghiên cứu gồm nhà chung cư và nhà chia lô... Quy hoạch khu nhà ở Lam Sơn nhằm đảm bảo là khu dân cư, trường học, dịch vụ - thương mại, cây xanh – thể dục thể thao, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng đời sống của khu dân cư; cải tạo mỹ quan đô thị, góp phần tạo nên bộ mặt mới khang trang sạch đẹp; làm cơ sở để triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng thực hiện quản lý theo quy hoạch.

Đồng Nai khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Dầu Giây

Ngày 12/2, UBND tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần BT20-Cửu Long đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Dầu Giây, đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 thuộc địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai).

Công ty cổ phần BT20-Cửu Long (chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến Quốc lộ 20) cho biết, cầu vượt nút giao Dầu Giây được xây dựng với mặt cắt ngang cầu là 16m, gồm 4 làn xe cơ giới. Cầu có 10 nhịp, mỗi nhịp dài 34,6m. Ngoài ra, trong gói hạng mục thi công này, Công ty cổ phần BT20-Cửu Long còn thi công mở rộng tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Thống Nhất dài 1,5km tính từ nút giao Dầu Giây về hướng Đà Lạt.
Tổng vốn đầu tư cho hạng mục cầu vượt và mở rộng 1,5km Quốc lộ 20 là 299 tỷ đồng, bằng nguồn vốn dư thuộc dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Dầu Giây-Bảo Lộc. Dự kiến, nút giao Dầu Giây sẽ hoàn thành vào tháng 3/2018.

Xây nhà bằng bìa carton

Wikkelhouse là tên gọi của ngôi nhà được bao bọc bằng các lớp bìa carton do một công ty xây dựng ở Hà Lan thực hiện. Ngôi nhà có giá 26.473 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và xây dựng.

Theo Giám đốc Công ty Schilling, ngôi nhà bằng vật liệu carton thân thiện với môi trường gấp 3 lần so với những ngôi nhà xây dựng bằng vật liệu truyền thống thông thường. Không giống như những ngôi nhà được xây dựng từ mặt đất, một Wikkelhouse được hình thành từ những phân đoạn và lắp ráp tại nhà kho của Công ty ở Amsterdam.

Để tạo thành các phân đoạn, bìa carton được quấn quanh các khuôn 24 lần. Các lớp được gắn với nhau bằng chất keo thân thiện với môi trường. Để bảo vệ ngôi nhà khỏi các yếu tố gây hại ngoại thất ngôi nhà được bọc các lớp chống thấm nước, sau đó được che phủ bằng các tấm ốp bằng gỗ. Nội thất được hoàn thiện bằng các tấm gỗ dán.

Báo điện tử Xây dựng

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/diem-tin-122-dau-may-tau-cat-linh-ha-dong-chuan-bi-ve-ha-noi.html