Điểm tin đời sống mới nhất ngày 31/12/2016

Mắc bệnh lạ lần đầu tiên gặp ở VN suốt 3 năm, chữa khỏi trong 3 tháng; Ghê rợn với cặp vợ chồng bắt cóc bà bầu để cướp thai nhi; Phẫu thuật cho bệnh nhân bị bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng 18 năm ở Bắc Kạn; Nam sinh lớp 7 bị dập nát bàn tay vì tự chế pháo bằng diêm... là những tin đời sống mới nhất 24h qua.

Mắc bệnh lạ lần đầu tiên gặp ở VN suốt 3 năm, chữa khỏi trong 3 tháng

Nữ bệnh nhân 51 tuổi, ngụ TP.HCM bị u gây bệnh nhuyễn xương được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán và điều trị thành công, bệnh lý này lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam.

Ngày 29/12, thạc sĩ - bác sĩ Huỳnh Văn Khoa, Phó trưởng Khoa Nội Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh nhân nữ H.N.T. (ngụ TP.HCM), đến khám tại bệnh viện trong tình trạng phải ngồi xe lăn, cơ thể đau mỏi khắp nơi, không thể di chuyển.

Xem tin chi tiết tại đây...

Ghê rợn với cặp vợ chồng bắt cóc bà bầu để cướp thai nhi

Xem tin chi tiết tại đây...

Phẫu thuật cho bệnh nhân bị bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng 18 năm ở Bắc Kạn

Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cho biết đã mời Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ ca phẫu thuật lấy dị vật nghi là chiếc panh y tế, nằm trong ổ bụng bệnh nhân từ tháng 6-1998 sẽ được tiến hành trong vài ngày tới.

Xem tin chi tiết tại đây...

Nam sinh lớp 7 bị dập nát bàn tay vì tự chế pháo bằng diêm

khoảng hơn 12h ngày 28/12, trên đường đi học về Tuấn (Trương Quang Tuấn, học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) cùng một số bạn trong xóm tụ tập chơi nổ pháo bằng hình thức cạo đầu đỏ của que diêm cho vào van xe đạp rồi dùng đinh đóng mạnh tạo ra tiếng nổ giống như tiếng pháo.

Làm được 2 lần thì đến lần thứ 3, Tuấn cho lượng thuốc diêm vào nhiều hơn và đùng đinh đóng mạnh nhưng chẳng may lần này nổ bung cả van xe đạp dẫn đến dập nát ngón 3 và gây tổn thương một số ngón của bàn tay trái.

Xem tin chi tiết tại đây...

Bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm gia cầm tại Hong Kong

Virus cúm gia cầm H5N6 đang hoành hành tại Trung Quốc, số người nhiễm, tử vong vì dịch H5N6 đã bắt đầu tăng. Vì thế, các cơ quan chức năng an toàn thực phẩm đã có biện pháp bước đầu ngăn chặn, bằng cách cấm nhập khẩu trứng và thịt gia cầm từ tỉnh Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản, nơi cũng đang bùng phát virus cúm gia cầm.

Xem tin chi tiết tại đây...

Không chịu móc cống tắc, người phụ nữ bị đồng nghiệp tạt nguyên cả nồi thịt kho đang sôi

Chỉ vì tay bị thương nhiễm trùng không thể mò xuống móc cống nước thải đang bị nghẹt nước, chị Trần Thị Kim Trúc (47 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) bị phụ nữ nấu bếp làm cùng tạt nồi thịt kho đang sôi khiến bỏng nặng nửa người rồi bỏ trốn.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/diem-tin-doi-song-moi-nhat-ngay-31122016-a176544.html