Điểm tin kinh tế thế giới sáng 5/8

(NDHMoney) Dưới đây là một số tin vắn về kinh tế thế giới do NDHMoney tổng hợp.

Ngành dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 7 tăng trưởng mạnh lên lần đầu tiên kể từ tháng 3, cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang ổn định trở lại. Chính phủ công bố chỉ số PMI ngành dịch vụ của nước này tăng lên 54,1 điểm trong tháng 7 từ mức 53,9 điểm của tháng 6.

Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ của Mỹ có thể đã tăng tốc trong tháng 7, cho thấy cấu phần lớn nhất của nền kinh tế này bắt đầu được thúc đẩy nhờ hoạt động tuyển dụng tăng và ngành nhà đất hồi phục. Viện Quản lý Nguồn cung cho biết chỉ số PMI ngành dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng từ 52,2 điểm lên 53,1 điểm trong tháng 7.

Việc làm của Mỹ tăng ít nhất trong vòng 4 tháng nhưng tỷ lệ thất nghiệp giảm. Bộ Lao động Mỹ cuối tuần trước công bố các doanh nghiệp tại nước này đã tuyển dụng thêm 162.000 lao động trong tháng 7, mức tăng ít nhất trong 4 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống từ 7,6% xuống 7,4%.

Thu nhập của các hộ gia đình Mỹ tăng trong tháng 6, giúp thúc đẩy chi tiêu của họ, một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Thu nhập của các hộ gia đình tăng bình quân 0,3% trong tháng 6, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 5. Chi tiêu của họ tăng 0,5% trong tháng 6, sau khi tăng 0,2% vào tháng 5.

Người tiêu dùng Anh lạc quan về nền kinh tế. Theo một điều tra của hãng ‘Which?’, số người lạc quan về nền kinh tế tăng lên dù nhiều hộ gia đình đang phải đối mặt với tình tăng thẳng về tài chính. 35% số người giờ đây cho rằng kinh tế Anh sẽ tốt lên trong 12 tháng tới, trong khi 29% số người cho rằng kinh tế sẽ xấu đi.

Chính phủ Nhật Bản nâng dự báo tăng trưởng tài khóa năm tài khóa 2013 từ 2,5% lên 2,8%, cho rằng chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp tục đưa đến những tác dụng tích cực. Chính phủ cũng dự báo chỉ số CPI của nước này sẽ tăng 0,5% trong năm 2013, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2008.

Số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha tiếp tục giảm trong tháng 7. Theo bộ lao động nước này, số người thất nghiệp đã giảm khoảng 65.000 người xuống còn 4,7 triệu người trong tháng 7. Tính từ đầu năm 2013, số người thất nghiệp đã giảm khoảng 150.000 người nhờ lao động trong ngành dịch vụ tăng.

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng lên mức kỷ lục mới trong tháng 7. Dự trữ ngoại hối tăng 3,27 USD so với tháng 6 lên 329,71 tỷ USD, vượt mức kỷ lục cũ là 328,91 tỷ USD đạt được vào tháng 1.

Lợi nhuận của HSBC dự kiến tăng 15% trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, ngân hàng lớn nhất Châu Âu có thể đạt lợi nhuận hơn 14 tỷ USD trong giai đoạn này nhờ kế hoạch cắt giảm chi phí.

Nguồn NDH: http://ndhmoney.vn/web/guest/s25/-/journal_content/diem-tin-kinh-te-the-gioi-sang-5-8