Điểm tin mới 23/6: 37 thí sinh bị đình chỉ sau ngày thi đầu kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2017, ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn cả nước có 838.818 thí sinh đăng kí dự thi; môn Toán có 858.555 thí sinh đăng kí dự thi.

37 thí sinh bị đình chỉ sau ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên

Theo như báo cáo nhanh kết thúc ngày thi đầu, tổng số thí sinh đến dự thi như sau: Môn Ngữ văn: 833.894 đạt tỷ lệ 99.53%. Môn Toán: 853.679, đạt tỷ lệ 99.43%.

Tổng số điểm thi: Môn Ngữ văn: 2.362, môn Toán: 2.364. Tổng số phòng thi: Môn Ngữ văn: 35.944, môn Toán: 36.809.

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất: 50 thí sinh (0 khiển trách, 01 cảnh cáo, 49 đình chỉ). Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 0 cán bộ.

Theo báo cáo, các cụm thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho thi sinh dự thi. Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.Ngày mai (23/6), các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2. Buổi sáng, thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ.

Hà Nội: Ô tô điên gây tai nạn liên hoàn, 2 người nhập viện

Sự việc xảy ra vào lúc 14h30 chiều nay (22/6) tại ngã tư Bà Triệu - Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng - Hà Nội) khiến 2 người nhập viện.

Vào thời điểm trên một chiếc ô tô bán tải màu trắng, BKS Hà Nội khi đang di chuyển theo hướng Bà Triệu - Đại Cổ Việt, tới ngã tư đèn đỏ Lê Đại Hành - Bà Triệu, chiếc ô tô đã bất ngờ đâm vào 3 ô tô và các phương tiện xe máy, xe đạp khác đang lưu thông cùng hướng.

Vụ va chạm khiến ít nhất 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Chiếc ô tô hư hỏng nặng, kính vương vãi khắp đường, xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Sự việc xảy ra khiến đoạn đường ách tắc dù không phải giờ cao điểm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt giải quyết sự việc.

Bé gái xinh xắn, bụ bẫm cực đáng yêu bị bỏ rơi trong thùng giấy

Trưa 22/6, bà Lê Thị Kim Hoa, Trạm trưởng Trạm y tế Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) xác nhận sự việc một người dân trên địa bàn phát hiện bé gái 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng giấy. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chính quyền địa phương đã có mặt để giúp đỡ cháu bé.

Chị T.T, người dân ở phố Thiều Xuân, phường Viên Sơn, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, vào khoảng 20h tối 19/6, người dân thấy thùng bìa cát tông cỡ lớn đặt trước cổng một nhà dân ở trên phố Thiều Xuân.

Thấy lạ, người dân lại kiểm tra bất ngờ thấy một bé gái kháu khỉnh nằm trong thùng bìa, kèm theo đó là quần áo và sữa của trẻ sơ sinh. Bé gái hoàn toàn khỏe mạnh và rất ngoan.“Bé gái được đặt nằm trong thùng bìa, bên dưới là lớp quần áo. Bé gái không hề hoảng sợ hay khóc lóc gì”, chị T kể.Hiện tại, chính quyền phường đã thông tin trên loa truyền thanh thông tin về cháu bé để bố mẹ đến nhận về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy người thân nào đến nhận cháu bé.Được biết, bé gái đang được một hộ dân ở phố Triều Xuân tạm thời chăm sóc và nuôi dưỡng.

Bắt 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 người liên quan đến việc 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo ở BVĐK Hòa Bình.

Liên quan đến vụ việc 8 bệnh nhân tử vong bất thường trong khi đang chạy thận nhân tạo tại khu điều trị lọc máu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, ngày 22/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố 3 bị can.

Được biết, các bị can bị bắt gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh, bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trần Văn Sơn (SN 1990, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), làm cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại Xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội vi phạm qui định về chữa bệnh.

Như đã đưa tin, vào hồi 8h15 phút ngày 29/5/2017, tại đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc khoa Hồi sức tích cực Khu điều trị lọc máu BVĐK Hòa Bình có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì đồng loạt có triệu chứng của sốc phản vệ (bệnh nhân có biểu hiện: Khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa).

Sau khi xảy ra sự việc, Khoa Hồi sức tích cực đồng thời đã thực hiện các hoạt động tiến hành cấp cứu tất cả 18 bệnh nhân theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ của Bộ Y tế.Sau đó, 8 bệnh nhân đã tử vong và 10 người khác nguy kịch.

Lấy tiền trả nợ đi nhậu còn đâm chết vợ

Ngày 22.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý Trần Hữu Trường (53 tuổi, trú thôn 2, xã Ea Hleo, H.Ea Hleo, Đắk Lắk) về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21.6, bà H. đưa cho Trường 350.000 đồng để đi trả nợ nhưng Trường lại dùng tiền này để nhậu.

Đến gần trưa, Trường về nhà trong tình trạng say xỉn. Khi biết Trường dùng tiền trả nợ đi nhậu, bà H. cằn nhằn rồi vợ chồng lời qua tiếng lại. Lúc sau, Trường bực tức gói ghém quần áo, nói với bà H. là bỏ đi khỏi nhà, nhưng khoảng nửa giờ sau thì quay lại, tiếp tục cãi nhau với vợ.

Lần này, sẵn hơi men trong người, thiếu kiềm chế nên Trường dùng dao ở bếp đâm một nhát vào người bà H.Hoảng hốt khi thấy vợ bị thương, Trường cùng người thân đưa đi cấp cứu nhưng bà H. tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Sau khi đi nhậu về, thấy chồng vẫn còn tiếp tục nhậu cùng bạn bè, Ngân cự cãi dẫn đến xô xát với chồng. Trong lúc xô xát, Ngân đập bể chai bia trên bàn nhậu, đâm chết chồng. Ngay sau vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã cùng các cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt giữ Trường để điều tra.

Theo H.N /Khoevadep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/diem-tin-moi-236-37-thi-sinh-bi-dinh-chi-sau-ngay-thi-dau-ky-thi-thpt-quoc-gia-2017-192059/