Điểm tin mới ngày 17/6: Nổ khí gas, 10 người trong cùng gia đình đi viện cấp cứu

Vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại một hộ gia đình ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai khiến 10 người nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

10 người trong cùng gia đình phải đi cấp cứu vì nổ khí gas

Trưa 16/6, ông Tráng Ba Điện, Chủ tịch UBND xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận vụ việc trên và cho biết, sự việc xảy ra vào tối 14/6, tại nhà anh Thào Seo Sùng (SN 1982, trú tại thôn Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư).

Ông Điện cho biết, chiều 14/6, 10 thành viên (7 người lớn và 3 trẻ em) đều là người thân trong gia đình tập trung tại nhà anh Sùng để ăn cơm.

Khoảng hơn 20h tối, mọi người ăn cơm xong. Anh Sùng thấy có mùi gas rò rỉ nên khóa van bình gas lại và bật thử bếp lên. Đúng lúc này, khí gas phát nổ khiến 10 người bị thương, trong đó có 4 ca bỏng nặng phải đi Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã đã huy động nhân dân trong thôn tham gia chữa cháy. Khoảng 10 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường bị hành hung vì nhắc nhở đổ rác đúng nơi quy định

Tối 15/6, tại ngã tư Hàng Muối - Nguyễn Hữu Huân, trong lúc làm nhiệm vụ, chị Thanh nhắc một số hộ kinh doanh tại đây về việc đổ rác đúng nơi quy định và đã bị phản ứng.

Khi nữ công nhân vệ sinh môi trường di chuyển đến trước cửa nhà số 7 đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bất ngờ bị hai đối tượng đuổi theo hành hung. Nạn nhân bị ngất tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ngay sau đó, Công ty môi trường đô thị đã báo cáo sự việc đến Công an phường Lý Thái Tổ để làm rõ vụ việc. Hiện sức khỏe chị Thanh đã ổn định, và nữ công nhân cũng đề nghị giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Lý Thái Tổ đã xác định được 2 đối tượng tấn công chị Thanh là một cặp vợ chồng, hiện kinh doanh tại khu vực đầu Hàng Muối - Nguyễn Hữu Huân, hai đối tượng này hiện đã bỏ trốn.

Nữ sinh bị xe bồn cán tử vong trên Đại lộ Thăng Long

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 16/6 tại đầu đường Đại lộ Thăng Long. Vào thời điểm trên, nạn nhân Ng. (SN 1994, quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe đạp điện đang lưu thông trên đường phía đại lộ Thăng Long hướng ra ngã tư Khuất Duy Tiến thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe bồn mang BKS Hải Dương.

Vụ va chạm đã khiến chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe bồn. Còn cô gái bị bánh xe cán qua người dẫn tới tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường thời điểm vừa xảy ra vụ việc, chiếc xe gây tai nạn cách vị trí cô gái tử vong ước chừng 200m. Chiếc xe đạp điện vẫn mắc kẹt trong gầm ô tô bị hư hỏng nặng.

Nổ mìn diễn tập: 3 người bị thương, 5 xe ô tô hư hỏng nặng ở Phú Thọ

Ít nhất 3 người bị thương và 5 ôtô hư hỏng khi phương án nổ mìn được tiến hành trong quá trình diễn tập ứng phó với sự cố bão lụt tại Phú Thọ.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Cường, Trưởng phòng Nông Nghiệp huyện Yên Lập, cho biết trong khi diễn tập, có phương án nổ mìn nhằm mục đích phá cầu tràn Bến Tề, tạo dòng chảy.
"Do sức nổ lớn, đất đá văng mạnh khiến cho 3 người dân tới xem diễn tập bị thương", ông Cường cho hay.
Trong số các nạn nhân có 2 trẻ em, 1 bé 9 tuổi và 1 bé 13 tuổi cùng 1 người già. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Trước thông tin về sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình diễn tập, lãnh đạo UBND huyện Yên Lập và cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã tới thăm hỏi động viên, hỗ trợ và cam kết chi trả toàn bộ viện phí cho các nạn nhân; đồng thời bồi thường đầy đủ cho chủ các phương tiện bị hư hỏng.

Lật thuyền: Hai bố con mất tích trên sông Lô

Trước đó, vào chiều 14/6, ông Nguyễn Văn Tri (sinh năm 1968) cùng con trai là Nguyễn Mạnh Tuấn (sinh năm 1996) ở xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, đang đánh cá trên sông Lô thì bị lật thuyền khiến cả hai bố con mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Bắc Quang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với UBND huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) cùng các lực lượng Công an, quân sự, dân quân tự vệ sử dụng thuyền bơi dọc sông Lô để tìm kiếm hai nạn nhân.

Được biết, ông Tri hiện đang là Bí thư chi bộ của thôn Ngần Trung, còn con trai hiện đang là lực lượng dân quân của xã.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/diem-tin-moi-ngay-17-6-no-khi-gas-10-nguoi-trong-cung-gia-dinh-di-vien-cap-cuu-d147486.html