Điểm tin thời sự quốc tế

ND- Tại Singapore, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bế mạc sau hai ngày họp. Hội nghị cam kết tiếp tục giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và mở rộng thị phần.

* Tại Thủ đô Viêng Chăn của Lào, Hội nghị lần thứ 12 Cơ quan bảo hiểm Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) bế mạc sau ba ngày họp. 250 đại biểu thuộc các cơ quan bảo hiểm quốc gia các nước ASEAN và các công ty bảo hiểm trong khu vực đã tham dự. * Tại Bắc Kinh, Thủ đô Trung Quốc, khai mạc Hội nghị cấp cao truyền thông thế giới lần thứ nhất với sự tham dự của gần 300 đại biểu từ hơn 100 cơ quan truyền thông nước ngoài và hơn 40 cơ quan truyền thông Trung Quốc. Tham dự Hội nghị có Đoàn đại biểu cơ quan truyền thông Việt Nam. * Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) của Thái-lan quyết định triển khai 18.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 15 dự kiến diễn ra tại Cha-am và Hủa Hin từ ngày 23 đến 25-10 tới. * Tại Pakistan, xảy ra vụ đánh bom một chiếc xe buýt ở TP Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới tây-bắc nước này, làm ít nhất 42 người chết và 100 người bị thương. Khoảng 50 người bị thương ở trong tình trạng nguy kịch. * Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng Nhật Bản Y.Hatoyama nhất trí thực hiện đường lối mới trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân với CHDCND Triều Tiên, theo đó tìm kiếm "một giải pháp tổng thể" thông qua thỏa thuận cả gói. * Thủ tướng Nhật Bản Y.Hatoyama tới Trung Quốc và sẽ tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào sáng nay (10-10), và sẽ gặp song phương với ông Ôn Gia Bảo. * Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu bế mạc tại Thủ đô Băng-cốc của Thái-lan sau 12 ngày họp mà không đạt được tiến triển trong các vấn đề cấp bách hiện nay, như cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại các nước giàu và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. * Lực lượng chống khủng bố của Indonesia tiêu diệt hai nghi can liên quan vụ đánh bom các khách sạn Marriott và Ritz-Carlton, và bắt sống hai tên khác trong cuộc tiến công vào nơi trú ẩn của chúng ở Thủ đô Jakarta. * QH Ukraine bổ nhiệm ông P.Poroschenko làm Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Ông P.Poroschenko tuyên bố ủng hộ phát triển quan hệ xây dựng với Nga và cho rằng, việc bố trí một bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ (NMD) trên lãnh thổ Ukraine là vi hiến và bất hợp pháp. * Theo Ủy ban chính trị đặc biệt và phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ, kể từ năm 1961 đến nay, hơn 80 vùng lãnh thổ một thời là thuộc địa nay đã giành độc lập. Tuy nhiên, hiện còn 16 vùng lãnh thổ vẫn là thuộc địa và con số này cần nhanh chóng được cắt giảm. * Tổng thống Nga D.Medvedev tuyên bố, thời điểm hiện nay là cơ hội tốt để Nga và Mỹ đạt được hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược vào cuối năm nay. Quảng bá chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội Travel Indochina, Công ty du lịch châu Á hàng đầu Australia đã họp báo giới thiệu chương trình du lịch hấp dẫn tới Việt Nam mang tên "Hà Nội lịch sử" nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Năm 2008 khoảng 160 nghìn người Australia đã tới Việt Nam và đa số đều thăm Thủ đô Hà Nội. 15 nghìn quân nổi dậy Nigeria hạ vũ khí 15 nghìn quân nổi dậy ở khu vực châu thổ sông Niger đã hạ vũ khí để hưởng ân xá vô điều kiện của Tổng thống Nigeria U.Adua. Chính phủ nước này đang tìm cách giúp đỡ quân nổi dậy hạ vũ khí tái hòa nhập cộng đồng. Hải quân Ukraine tập trận tại Krum Tại cuộc tập trận của hải quân Ukraine trên bán đảo Krum, Tổng thống nước này V.Yuschenko tuyên bố, quân đội sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật mới vào năm 2012 với ưu thế vượt trội tới 20-25% so với các mẫu vũ khí hiện có. Quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra để xem xét áp thuế chống bán phá giá và thuế bù giá đối với sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, Mỹ sẽ quyết định có áp thuế bù giá sơ bộ vào tháng 12-2009 và thuế chống phá giá vào tháng 1-2010 hay không. Thủ đô Ankara được trao Giải thưởng châu Âu 2009 Ủy ban Nghị viện Hội đồng châu Âu quyết định trao Giải thưởng châu Âu 2009 cho Thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Giải thưởng này được trao tặng hằng năm cho thành phố và cộng đồng dân cư vì những hoạt động quảng bá tư tưởng, kết nghĩa và giao lưu thương mại với EU. Malaysia cấm nhập khẩu 16 sản phẩm trái cây khô Chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu 16 nhãn hiệu trái cây khô từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước châu Á khác do hàm lượng chì trong các loại trái cây này vượt quá mức cho phép.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158868&sub=82&top=45