Điểm vui chơi ở Đà Nẵng dịp 30/4 - 1/5 khiến bạn thích mê

Vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Đà Nẵng được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách. Hãy cùng khám phá những địa điểm vui chơi thú vị dưới đây.

Khai mạc lễ hội pháo hoa

Có nhiều lý do để Đà Nẵng là điểm check-in không thể bỏ qua của bạn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và suốt mùa hè này. "Thành phố của những cây cầu" sẽ khai mạc mùa lễ hội pháo hoa ngay đêm 30/4 và kéo dài suốt hai tháng hè với vô số hoạt động vui chơi không ngừng nghỉ.

Pháo hoa rực rỡ, những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, cùng hệ thống âm thanh ánh sáng, hình ảnh 3D mapping hiện đại, sân khấu nổi ngũ hành của DIFF 2017 sẽ mang đến nhiều ấn tượng thú vị cho du khách gần xa.

Sông Hàn

Dòng sông Hàn là chứng nhân cho biết bao thay đổi của thành phố Đà Nẵng nặng động và ngày càng phát triển. Sông Hàn còn là địa điểm tuyệt vời để ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Vào những ngày diễn ra lễ hội, con sông Hàn sẽ được tô điểm bằng hàng ngàn bông hoa lửa cùng với những hoạt động đồng hành hấp dẫn không kém như Carnaval, hội chợ.... Đăc biệt, vào ngày 30/4, đêm “Thắp lửa tri ân” hứa hẹn sẽ mang đến những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc.

Chùa Linh Ứng

Đến Đà Nẵng mà không thăm ngôi chùa Linh Ứng thì quả là thiếu sót lớn. Chùa Linh Ứng nằm tại Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà, cách Trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc.

Từ cầu Rồng, bạn đi thẳng Võ Văn Kiệt rồi rẽ trái vào Võ Nguyên Giáp, đi thẳng đến cuối đường Hoàng Sa là đến nơi. Vì chùa nằm lưng chừng núi Sơn Trà nên khi đến đây, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn bộ thành phố Đà Nẵng từ trên cao, một góc nhìn rất mộng mơ cho thành phố biển xinh đẹp này.

Điểm đặc biệt của chùa Linh Ứng chính là pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam (67m) cùng kiến trúc độc đáo, tựa như ta đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nếu có dịp du lịch Đà Nẵng vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, bạn nên đến thăm chùa Linh Ứng để khơi lại sự an nhiên trong lòng.

Biển Đà Nẵng

Một trong những lựa chọn chơi cực vui mà bạn chẳng phải tốn một đồng nào hết chính là thăm những bãi biển xinh đẹp của Đà Nẵng. Lọt vào top những vùng biển đẹp nhất thế giới, Đà Nẵng sẽ quyến rũ bạn bằng những bãi biển thơ mộng với bờ cát trắng phau cùng làn nước biển xanh mát, trong veo như ngọc.

Đà Nẵng mà không kể đến các bãi biển như Mỹ Khê – nơi được tạp chí Forbes xếp vào danh sách 6 bãi biển quyến rũ nhất thế giới, bãi biển Non Nước, bãi tắm Phạm Văn Đồng, Nam Ô, Thanh Khê… thì quả là một thiếu sót lớn.

Bà Nà Hills

Nhắc đến Đà Nẵng cũng không thể không nhắc đến khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills. Nằm cách trung tâm thành phố 29 km về phía tây nam, Bà Nà Hills chính là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách dến Đà Nẵng dịp lễ 30/4.

Ở đây một ngày có 4 mùa: sáng tiết xuân, trưa vào hạ, chiều sang thu và đêm về lạnh giá như giữa đông. Trong những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đặc biệt, tại đây có nhiều dịch vụ giải trí, vui chơi phong cách hiện đại để phục vụ du khách.

Nếu du lịch tới đây vào dịp lễ 30/4 - 1/5 này, bạn sẽ thấy cực kỳ thích thú vì Bà Nà Hills còn là nơi duy nhất tại Đà Nẵng mà du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố cùng với núi rừng rộng lớn bao quanh và những bãi biển tuyệt đẹp nằm ở phía xa xa.
Bên cạnh đó, thay vì những địa điểm check-in quen thuộc, nếu muốn thay đổi không khí hãy ra ngoại thành Đà Nẵng, thưởng ngoạn cảnh đẹp trong không gian bình yên "xanh mướt".

Hồ Hòa Trung

Hồ Hòa Trung thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố chừng 20km, được ví như một thảo nguyên xanh mát giữa lòng Đà Nẵng.

Đến đây, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp trước sự rộng lớn của một hồ nước nhân tạo, những bãi cỏ xanh mát bằng phẳng, kéo dài thẳng tắp, rất phù hợp với các hoạt động dã ngoại, hoặc nghỉ đêm cắm trại bên hồ. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm khá lý tưởng để bạn tham gia những hoạt động thú vị như: trèo thuyền độc mộc trên dòng sông xanh ngắt, đạp xe quanh hồ thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Đường đến Hồ Hòa Trung khá dễ đi, tuy nhiên bạn nên chủ động hỏi người dân địa phương vì ở đây không có biển chỉ dẫn cụ thể. Có một con đường nhỏ dẫn thẳng vào khu vực lòng hồ, đi hết con đường đó là một khu vực hồ cực rộng mở ra, nước xanh, gió thổi mát rượi.

Đồi chè Đông Giang

Đồi chè Đông Giang thuộc khu vực tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Tây, từ Hội An đến chốn đồng xanh tươi mát này chỉ mất khoảng hai giờ chạy xe. Đây là địa điểm rất thú vị và lý tưởng cho những bạn yêu thích sự khám phá và trải nghiệm những miền đất lạ.

Đồi chè Đông Giang là ‘thảo nguyên’ chè duy nhất ở xứ Quảng nên chẳng phải khách du lịch mới thích thú tìm về mà ngay cả người bản địa cũng thích mê những phút giây an lành cùng lá trà tươi xanh. Bạn sẽ cảm thấy khá bất ngờ vì ở một nơi có cái nắng, cái gió như miền Trung lại có một khu vực trồng chè xanh bát ngát như Mộc Châu.

Đến đây vào dịp nghỉ lễ 30/4, bạn gần như trốn khỏi được cái xô bồ, nóng nực. Bởi ở đây quanh năm đều có không khí mát mẻ, tha hồ để bạn chụp ảnh với đủ các cách tạo dáng bên đồi chè độc lạ này.

Rạn Nam Ô

Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 17km về phía Tây Bắc, rạn Nam Ô là địa điểm du lịch yêu thích của hội nghiền du lịch. Nơi đây thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiêu, TP. Đà Nẵng và được chia làm hai cụm là rạn Cả và rạn Con.

Bạn sẽ vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp hoang sơ của rạn Nam Ô với bãi biển hiền hòa, những khối đá đủ mọi hình thù… Đặc biệt, nơi đây một thời có rất nhiều rong tảo nên cá hay tìm về theo mùa. Cũng nhờ vậy mà món đặc sản nổi tiếng gỏi cá Nam Ô được ra đời. Nếu đến đây trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chắc chắn bạn sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Gợi ý điểm du lịch "độc, lạ" gần Hà Nội...

Vì sao TP. HCM không bắn pháo hoa dịp 30/4?

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 diễn biến...

Nên đọc

Diệu Tâm (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/diem-vui-choi-o-da-nang-dip-304---15-khien-ban-thich-me-d98123.html