Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/6

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 12/6/2023.

Ukraine tuyên bố chiếm được 3 làng đầu tiên sau 1 tuần phản công dữ dội: Lực lượng vũ trang Ukraine vừa tuyên bố đã đánh chiếm được 3 ngôi làng ở tiền tuyến thuộc khu vực phía Tây của Donetsk sau một tuần tổ chức phản công Nga.

Xe tăng Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Xe tăng Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Binh lính Ukraine xuất hiện trong các đoạn clip khi đang phất cờ tại ngôi làng Blahodatne, phía Nam thị trấn Velyka Novosilka, một trong các trục chính của cuộc phản công của Ukraine cho đến nay.

Sau đó, vào ngày 11/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, ngôi làng thứ 3, Makarivka, đã được tái chiếm. Bà Maliar viết trên mạng Telegram: “Ở các khu vực mà binh lính chúng tôi phòng thủ, không có vị trí nào bị mất”.

Cận cảnh bên trong đội hình thiết giáp Ukraine bị kẹt giữa bãi mìn quân Nga: Chiếc camera gắn trên một xe thiết giáp chiến đấu bộ binh Bradley trong đội hình quân Ukraine phản công đã ghi lại cận cảnh lực lượng này giữa bãi mìn trong trận chiến với quân Nga phòng thủ ở tỉnh Zaporozhye.

Video này xuất hiện trên mạng internet vào hôm 10/6, được cho là ghi cảnh đội hình xe bọc thép Ukraine, trong đó có xe tăng Leopard 2A6 (do Đức chế tạo) và xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ cung cấp) tiến công lực lượng Nga nhưng đã bị kẹt ở bãi mìn và bị phía Nga giội hỏa lực.

Chiến hạm Nga nã pháo bắn cháy thuyền không người lái của hải quân Ukraine: Hải quân Ukraine vừa sử dụng 6 thuyền không người lái để tiếp cận và tấn công chiến hạm Priazovye thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Phía Nga tuyên bố họ đã nã pháo hủy diệt các thuyền điều khiển từ xa này.

Video mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nỗ lực phản công của Ukraine trên biển và sự đáp trả của Nga.

Vụ tấn công xảy ra ở vị trí cách cảng Sevastopol do Nga kiểm soát khoảng 300km. Chiến hạm Nga đã sử dụng pháo tự động để bắn liên tục vào mục tiêu. Priazovye là loại tàu thu thập thông tin tình báo của Nga.

Ukraine thừa nhận UAV Nga đang sử dụng là “cơn đau đầu thực sự”: Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, các UAV do Iran sản xuất mà Nga đang sử dụng có thể gây khó khăn cho các lực lượng của Kiev.

Phía Ukraine cáo buộc Nga đang sử dụng các UAV Shahed-131 và 136 của Iran, mặc dù chính quyền Tehran phủ nhận việc cung cấp chúng cho Moscow. Dù vậy, Iran từng thừa nhận vào tháng 11 năm ngoái về việc cung cấp "số lượng nhỏ" UAV cho Moscow "vài tháng trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra".

Chủ tịch Thượng viện Matviyenko: Nga buộc phải vững mạnh về mọi mặt: Hôm 11/6, ngay trước thềm Quốc khánh Nga, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko khẳng định Nga phải vững mạnh về mọi mặt, từ công nghệ, kinh tế, xã hội, tinh thần, cho đến quân sự, an ninh.

Cũng trong chia sẻ trên blog của mình, bà Matviyenko nhấn mạnh rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" cho tới nay cho thấy phương Tây không có cơ hội nào để đè bẹp Nga và bắt nước này phải quy phục.

Chủ tịch "Hội đồng Liên bang" (tức Thượng viện Nga) cũng chỉ ra rằng giới chức Nga đã cố gắng xoay sở trong thời gian ngắn nhất có thể để đưa bộ máy nhà nước, xã hội và nền kinh tế Nga thích ứng với thực tế mới.

Nga và Ukraine trao đổi gần 200 tù binh: Ngày 11/6, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi gần 200 tù binh sau các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Trong thông báo trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 94 người Nga bị Ukraine bắt giữ đã được trả tự do sau các cuộc đàm phán. Những người này sẽ được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Bộ này cũng công bố video cho thấy các binh sĩ trở về trên những chiếc xe buýt.

Cùng ngày, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng cho hay 95 tù binh Ukraine đã trở về, trong đó có một số người bị thương. Những tù binh này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-126-post1026117.vov