Diễn biến mới vụ cụ ông bị tình trẻ hạ độc

Mặc dù vợ ông P biết chuyện tình cảm của chồng mình và Thanh nhưng cũng không làm to chuyện vì sợ ảnh hưởng tới anh em trong nhà.

Liên quan đến vụ cụ ông bị người tình trẻ hạ độc bằng thuốc trừ sâu, ngày 4/9, công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thanh Chi) cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để điều tra theo thẩm quyền.

Thanh bị điều tra về hành vi dùng thuốc trừ sâu gây nên cái chết cho cụ ông N.V.P (70 tuổi, trú tại xã Thanh Tiên)

Theo thông tin trên báo Đất Việt, ông P ở địa phương là người đã có vợ con đàng hoàng. Ông P có một vợ và một con nhưng chưa có con trai, hai vợ chồng chưa ly hôn.

Trong khi đó, theo 1 người dân xã Thanh Tiên, mặc dù ông P 70 tuổi nhưng trông ông khỏe và phơi phới. Vợ ông P mặc dù biết chuyện quan hệ tình cảm của ông P và Thanh nhưng cũng không làm to chuyện vì sợ ảnh hưởng tới anh em trong khi anh em trong nhà cũng phản đối kịch liệt

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 8/8, Thanh trong lúc uống bia với ông P đã bỏ thuốc sâu vào cốc bia rồi mời ông P uống cạn cốc. Đêm cùng ngày, ông P bị đau bụng, nôn ọe ra sặc mùi thuốc sâu, người thân đã đưa ông đi viện cấp cứu nhưng do bị ngộ độc quá nặng nên đến ngày 14/8, ông P tử vong.

Nghi ngờ cái chết của ông P là do có người hãm hại, người thân ông P đến trình báo với cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh, công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Nguyễn Thị Thanh đến trụ sở để làm rõ một số nghi vấn.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Thanh khai do thời gian gần đây, ông P thường xuyên nói chuyện công khai tình cảm giữa hai người với người dân xóm, làng khiến Thanh bức xúc nên dẫn đến hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dien-bien-moi-vu-cu-ong-bi-tinh-tre-ha-doc-3342407/