Điện Biên:Trinh sát lao xuống sông, bắt gọn tên tội phạm ma túy

Thấy đối tượng lao xuống sông Mã bỏ trốn, các trinh sát lao theo khống chế đối tượng ngay giữa dòng nước dữ.

Một trong hai đối tượng cùng số ma túy tang vật

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hai đối tượng là Vàng Dua Dà (SN 1966) và Ly A Cở (SN 1994), cùng trú tại xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào lúc 12h15 ngày 5/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Kéo, xã Chiềng Sơn, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Tổ công tác của Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt quả tang Dà và Cở đang sử dụng xe gắn máy mang biển kiểm soát: 26B2 – 021.69 để vận chuyển ma túy.

Vừa phát hiện sự có mặt của Tổ công tác, hai đối tượng trên đã tìm cách chống trả quyết liệt. Đối tượng Cở còn liều lĩnh nhảy xuống vực sâu 20m ven đường hòng bơi qua sông Mã thoát thân. Tổ công tác đã dũng cảm lao theo, bắt gọn tên tội phạm ma túy nguy hiểm ngay giữa dòng sông Mã hung dữ. Tang vật thu được là 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Hồng Quý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/dien-bientrinh-sat-lao-xuong-song-bat-gon-ten-toi-pham-ma-tuy-d191000.html