Diễn đàn thanh niên với Quốc hội

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các diễn đàn cử tri trẻ để lấy ý kiến góp ý, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các cử tri trẻ gửi tới Quốc hội trước khi kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV diễn ra.

Theo đó, các cấp bộ đoàn sẽ tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, cử tri trẻ gửi tới Quốc hội về các vấn đề liên quan tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; các vấn đề liên quan đến đời sống của thanh niên, cử tri trẻ tại địa phương, đơn vị; các vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc tại địa phương; các vấn đề liên quan công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi… Tại đây, các bạn trẻ có thể nêu đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về quan tâm chăm lo, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong học tập, việc làm, vui chơi, giải trí; về phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị…

Trong thực tế hiện nay, những diễn đàn, những hoạt động dành cho tuổi trẻ đóng góp, cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của đất nước đã được tổ chức nhưng chưa nhiều. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên đang có xu hướng né tránh trách nhiệm công dân đối với các hoạt động này nhưng lại thường xuyên bình luận, gửi ý kiến trên các mạng xã hội với thái độ thiếu chuẩn mực, quá khích, kích động. Thực trạng này có nguyên nhân từ nhiều phía. Trước hết, các cơ quan chức năng, trong đó có tổ chức đoàn chưa thật sự đồng hành với thanh niên trong một số lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có mạng xã hội. Không ít hoạt động của tổ chức đoàn chưa sâu rộng, chưa thật sự lan tỏa và ghi dấu ấn sâu sắc đối với tuổi trẻ.

Chính vì vậy, việc lấy ý kiến, đề xuất của cử tri trẻ để gửi đến Quốc hội là một công việc quan trọng, không thể chỉ triển khai trên công văn, giấy tờ mà cần được thật sự lan rộng trong cuộc sống của tuổi trẻ. Các cấp bộ đoàn, hội cần coi hoạt động này như một đợt sinh hoạt chính trị-xã hội rộng khắp cho thanh niên và là hoạt động trọng tâm hằng năm. Mỗi buổi lấy ý kiến cần thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với không khí tự nhiên, dân chủ. Cần đưa buổi lấy ý kiến trở thành diễn đàn của thanh niên hiến kế với đất nước, với Quốc hội và cũng là dịp để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền lắng nghe thanh niên nói và nói với thanh niên.

Các cấp bộ đoàn cần mạnh mẽ đổi mới phương thức tổ chức diễn đàn thanh niên theo hướng thu hút đầy đủ các tầng lớp thanh niên khác nhau, quan tâm thanh niên yếu thế, thanh niên nghèo. Người chủ trì buổi lấy ý kiến nên là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn tại địa phương để có thể tiếp thu, trao đổi, thảo luận và định hướng thanh niên. Các diễn đàn cần thật sự dân chủ, tránh những câu hỏi khuôn phép đã được lên “kịch bản” từ trước… Đây cũng là một hoạt động rất cần sự tham gia của các đại biểu Quốc hội trẻ bởi họ chính là một nhân tố quan trọng, trực tiếp truyền tải ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của thanh niên đến nghị trường Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trẻ cần gần gũi hơn nữa với thanh niên, thấu hiểu những khó khăn, tâm tư của thanh niên, từ đó góp phần giúp Quốc hội có những quyết sách đúng đắn trong việc hỗ trợ và định hướng thanh niên lập nghiệp.

Các bạn trẻ tham gia diễn đàn cần ý thức rõ về trách nhiệm và cơ hội của mình đối với sự phát triển của đất nước; đem đến diễn đàn những ý kiến xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng nơi mình đang sống và làm việc.

Hiện nay, Quốc hội cùng các cơ quan chức năng của Quốc hội đang nỗ lực cải cách, đổi mới nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội theo hướng chất lượng, hiệu quả và thực chất. Tiếp nối tinh thần đó, các diễn đàn lấy ý kiến của cử tri trẻ gửi tới Quộc hội cũng cần được tổ chức nghiêm túc, chất lượng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32681502-dien-dan-thanh-nien-voi-quoc-hoi.html