Điền kinh Việt Nam gây ấn tượng mạnh với IAAF

Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) rất ấn tượng với thành tích mà điền kinh Việt Nam có được tại SEA Games 2017.

Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV ở SEA Games 2017

Kỳ SEA Games 29 chứng kiến thành công rực rỡ của các VĐV điền kinh Việt Nam khi mang về cho đoàn thể thao nước nhà 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ. Tự hào hơn khi quốc gia rất mạnh như Thái Lan đã bị Việt Nam qua mặt.

Trong hai kỳ SEA Games trước, Thái Lan giữ vị trí số 1, còn Việt Nam bám đuổi phía sau. Nhưng gió đổi chiều tại Malaysia vào những ngày tháng 8. Các VĐV Việt Nam thi đấu bùng nổ, theo đó liên tiếp giành nhiều HCV quý giá.

Kết thúc bộ môn điền kinh tại SEA Games 29, Việt Nam đứng nhất trong số các quốc gia tham dự với 17 HCV, 11 HCB và 6 HCĐ. Thành tích này khiến Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF rất ấn tượng.

Trên trang web chính thức, IAAF viết: "Điền kinh Việt Nam truất ngôi Thái Lan để đứng đầu trên bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh ở SEA Games 29".

IAAF dành lời khen cho các nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền và Lê Tú Chính. Liên đoàn điền kinh thế giới cho rằng đây chính là 2 ngôi sao sáng nhất của điền kinh Việt Nam.

Tú Chinh thống trị cự ly ngắn tại SEA Games 29

"Các nữ VĐV điền kinh Việt Nam đã mở ra thành công cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành 13 HCV, trong đó có 10 HCV ở các nội dung thi chạy. Đương kim vô địch Đông Nam Á Nguyễn Thị Huyền thể hiện phong độ rất ổn định. Cô giành 3 HCV, ngang bằng với số huy chương có được ở Singapore vào năm 2015", IAAF viết trên trang web.

Trên đất Malaysia, Nguyễn Thị Huyền cho thấy sự vượt trội về chuyên môn ở nội dung 400 m vượt rào nữ. Cô về nhất với thành tích 56 giây 06, một kỷ lục SEA Games và cũng là thành tích cá nhân tốt nhất. Đến với nội dung 400 m, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục giành chiến thắng với thời gian 52 giây 48, trước khi hoàn tất hat-trick HCV nội dung 4x400 m tiếp sức.

Trong khi đó IAAF gọi Lê Tú Chinh là "nữ hoàng tốc độ" nhờ chiến thắng ở các cự 100 m, 200 m và 4x100m. Nội dung 100 m, Tú Chinh giành HCV với thành tích 11 giây 56. Đến cự ly 200 m, cô về nhất sau 23 giây 32. Đặc biệt ở 4x100 m, Tú Chinh cùng 3 đồng đội khác đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 10 năm của Thái Lan với thời gian 43 giây 88.

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/sea-games-2017/dien-kinh-viet-nam-gay-an-tuong-manh-voi-iaaf-77714.html