Điền kinh Việt Nam giành HCV giải châu Á

Tuy giành HCV giải châu Á 2024 nhưng tuyển điền kinh Việt Nam vẫn chưa có vé dự Olympic ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ.

 VĐV Nguyễn Thị Hằng là thành viên cuối của tổ chạy Việt Nam cán đích.

VĐV Nguyễn Thị Hằng là thành viên cuối của tổ chạy Việt Nam cán đích.

Ở phần thi chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ giải điền kinh châu Á 2024 (Thái Lan) diễn ra tối 21/5, tổ đấu gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh về nhất với 3:30.81. Về nhì là tổ chạy Ấn Độ với thành tích 3:33.55. Tổ Nhật Bản về thứ ba với 3:35.45.

Tuy giành HCV giải điền kinh tiếp sức châu Á, tổ tiếp sức 4x400m của điền kinh Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện giành vé dự Olympic Paris 2024. Để đạt tiêu chuẩn, đội phải có thành tích nằm trong nhóm 16 đại diện tốt nhất thế giới. Thành tích của top 16 hiện tại là 3:27.29 thuộc về tổ Nigeria, theo bảng xếp hạng tính đến hiện tại.

Dù vậy, điền kinh Việt Nam vẫn đáng được khích lệ khi phá được kỷ lục quốc gia 3:31.46 lập tại Singapore năm 2015.

Cơ hội dự Olympic của điền kinh Việt Nam vẫn chưa hết. Sau giải điền kinh châu Á 2024, 2 giải Điền kinh Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng và Thái Lan mở rộng diễn ra vào tháng 6 sẽ vẫn được tính thành tích để các đội tuyển cạnh tranh vé dự thế vận hội.

Ngoài những VĐV giàu kinh nghiệm như Quách Thị Lan (1995), Nguyễn Thị Hằng (1997) và Hoàng Thị Minh Hạnh (1999), tuyển điền kinh Việt Nam còn có Nguyễn Thị Ngọc (2002), Lê Thị Tuyết Mai (2006) là những nhân tố trẻ triển vọng. Ngọc và Mai đều đã dự SEA Games, Asian Games và các giải trẻ châu Á.

Bảo Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/dien-kinh-viet-nam-gianh-hcv-giai-chau-a-post1476657.html