Điền kinh Việt Nam 'vô đối' nội dung 800m nam và nữ

Điền kinh Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thành công. Nội dung 800m nữ, Vũ Thị Ly đã xuất sắc về nhất với thành tích 2 phút 07 giây 12, qua đó đoạt HCV. Về thứ 2 là một VĐV khác của Việt Nam - Khuất Phương Anh. Cũng ở nội dung 800m nam, Dương Văn Thái đã giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 97.

Vũ Thị Ly. Ảnh: Thành An.

Trả lời báo chí sau khi về đích, Vũ Thị Ly chia sẻ: "Thần tượng của em là chị Trương Thanh Hằng và em luôn cố gắng noi gương chị. Đây là tấm HCV cá nhân 800m SEA Games đầu tiên của em và em muốn nói lời cảm ơn đến cô Tâm (HLV Hồ Thị Từ Tâm - PV). Em cũng muốn nói qua đây nói với cha mẹ em. Cha mẹ ơi con giành HCV rồi. Thành tích tốt nhất của em là 2 phút 05”.

Cũng ở nội dung 800m nam, Dương Văn Thái đã giành HCV với thành tích 1 phút 48 giây 97. Chia sẻ với PV Dân Việt sau khi giành HCV, Dương Văn Thái cho hay: “Hôm nay em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là thành tích tốt nhất của em. Thành tích này đã phá kỷ lục quốc gia (1 phút 49 giây 23) do chính em lập được.

Dương Văn Thái. Ảnh: Thành An.

Tiết lộ về bí quyết thành công, Thái dành lời cảm ơn người đồng đội cùng dự 800m nam là Võ Vũ Linh: "Linh là đàn em và là đồng đội quá tuyệt vời. Theo chiến thuật ban huấn luyện đề ra, Linh chấp nhận "hy sinh" làm chim mồi chạy 500m đầu tiên phá sức đối thủ. Điều đó giúp tôi bứt phá thành công 300m cuối để giành HCV, phá kỷ lục quốc gia. Tấm HCV này có thể nói là thành tích chung của 2 anh em. Tất cả đều vì mục tiêu chung đem vinh quang về cho Tổ quốc”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cac-mon-khac/dien-kinh-viet-nam-vo-doi-noi-dung-800m-nam-va-nu-798823.html