Điện lực Quảng Bình tổng lực ra quân khắc phục thiệt hại sau 'siêu bão'

Sáng 16.9 Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết, đang huy động tổng lực để khắc phục thiệt hại, bảo đảm cung cấp nguồn điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Công nhân điện lực Quảng Bình khắc phục sự cố tại thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) vào sáng 16.9. Ảnh: Lê Phi Long

Theo thống kê của Công ty Điện lực Quảng Bình, phần lưới điện trung thế có 62 trạm biếp áp bị hỏng phải thay thế, sửa chữa; 782 cột điện gãy đổ; 912 cột bị nghiêng, sạt lở móng; hơn 70 km đường dây bị phá hủy; 2340 quả sứ bị hỏng.

Phần lưới hạ thế có 1078 cột điện gãy đổ; 1.686 cột bị nghiêng, sạt lở móng; 61,04 km đường dây bị phá hủy; 5.582 hộp công tơ và 11.700 công tơ bị hư hại.

Sửa chữa một trụ điện bị gãy đôi tại huyện Bố Trạch. Ảnh: Lê Phi Long

Toàn bộ trụ sở các Điện lực tại các địa phương, nhà trực vận hành đều bị thiệt hại, tốc mái gần 200m2.

Ông Thái Hồng Quân - GĐ Công ty Điện lực Quảng Bình - cho biết, ngay trong khi cơn bão đổ bộ vào Quảng Bình, lực lượng cán bộ và công nhân ngành điện đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để xử lý và giải quyết khắc phục hậu quả, huy động tổng lực để khắc phục sự cố.

Đến sáng 16.9 Điện lực Quảng Bình đã cấp điện phụ tải quan trọng của TP. Đồng Hới phục vụ việc chỉ đạo, điều hành khắc phục hậu quả sau bão.

Tại các địa bàn khác, do thiệt hại nặng nề và giao thông chia cắt nên công tác khắc phục sẽ kéo dài hơn.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dien-luc-quang-binh-tong-luc-ra-quan-khac-phuc-thiet-hai-sau-sieu-bao-564894.ldo