Điện quá tải ở khu trọng điểm du lịch

Dù đã nỗ lực bảo trì, bảo dưỡng đường dây đảm bảo điện vào dịp lễ 30/4 và 1/5 ở khu trọng điểm du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, nhưng vẫn xảy ra mất điện. Ngành điện Phan Thiết đã nỗ lực khắc phục và mong người dân, du khách, doanh nghiệp chia sẻ.

Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua làm nhu cầu sử dụng điện năng ở khu dân cư tăng cao, nhất là ở các khu du lịch, trong đó có khu trọng điểm du lịch Hàm Tiến – Mũi Né. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp, nhất là vào dịp lễ. Thời gian qua, ngành điện Phan Thiết nỗ lực đưa ra các giải pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu trọng điểm du lịch. Cụ thể, tăng cường thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp lưới điện để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Tuy nhiên, vào dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua vẫn xảy ra mất điện, khiến người dân, du khách, cơ sở kinh doanh du lịch bức xúc. “Nhiều du khách đến đây nhận phòng thấy điện không đảm bảo cho việc nghỉ ngơi trong những ngày lễ, họ yêu cầu chúng tôi trả lại tiền đặt cọc và lên xe đi Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Có khách không vui đã đăng tải những câu từ thiếu tế nhị trên mạng xã hội về tình trạng mất điện ở khu du lịch. Việc đòi lại tiền cọc bỏ đi nơi khác, thiệt hại cho chúng tôi đáng kể trong dịp lễ này”, ông Trần Thuận - chủ một khách sạn ở Hàm Tiến bức xúc.

Mất điện ở khu trọng điểm du lịch Mũi Né vào dịp lễ.

Ngoài cơ sở của ông Thuận ra, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở du lịch khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. UBND phường Hàm Tiến đã có văn bản kiến nghị với ngành điện Phan Thiết, cung cấp đủ điện cho phường Hàm Tiến cũng như Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Kèm theo dẫn chứng chuyện mất điện dịp lễ vừa qua, du khách bất bình, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh. Đồng thời đề nghị ngành điện hỗ trợ tăng công suất các trạm biến áp trên địa bàn phường vào các ngày cuối tuần và lễ lớn trong năm, để đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách. Ngoài ra cũng sớm đấu nối và di dời đồng hồ điện của hộ dân về gần nhà để bảo quản hạn chế việc chạm, chập gây cháy nổ.

Chia sẻ trước những bức xúc của người dân, du khách, doanh nghiệp du lịch, ông Châu Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Điện lực Phan Thiết bày tỏ lấy làm tiếc về sự cố mất điện. Ông cho biết, sự cố ấy không ai mong muốn, bởi những năm qua, ngành điện Phan Thiết luôn nỗ lực đưa ra các giải pháp đảm bảo điện cho khu trọng điểm du lịch Hàm Tiến - Mũi Né. Cụ thể, tăng cường thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp lưới điện để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Song vào 22h00 ngày 28/4 chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài ngày của người dân, du khách thì lại xảy ra sự cố mất điện. Sự cố này là do đường dây truyền tải điện trong khu vực chịu ảnh hưởng sương muối, gió biển. Mặc dù ngành điện đã vệ sinh cách điện, xử lý tiếp xúc và bọc hóa dây dẫn ACX120, nhưng tại vị trí cắt vỏ bọc để nối dây lèo cho nhánh rẽ, phần dây nhôm bị oxi hóa và phần lõi thép bên trong dây bị mục rỉ sét. Trong khi phụ tải điện tăng đột biến do thời tiết nóng nắng nhu cầu sử dụng điện cao, lượng khách đông, ngày nghỉ kéo dài. Vì vậy gây quá tải cục bộ một số khu vực, nhất là các khu vực kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo nên sự cố đứt dây lèo làm mất điện trong khu vực.

Ông Khánh cam kết, qua sự cố này, ngành điện sẽ đánh giá, tổ chức rà soát lại toàn bộ mạng lưới điện trong khu vực nhằm đảm bảo điện, không để xảy ra sự cố. Tuy vậy, ông Khánh mong muốn người dân cũng như các cơ sở du lịch, chia sẻ với ngành, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm. Sử dụng điện hiệu quả như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết. Ưu tiên các thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt, chỉ sử dụng điều hòa ở nhiệt độ từ 27 độ C trở lên. Đặc biệt, cần trang bị máy phát dự phòng để phát điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện, mất điện. Không tự ý thay CB (Áp tô mát) có tổng lớn hơn thiết kế ban đầu khi toàn bộ hệ thống điện của tổ chức, cá nhân chưa được nâng cấp, cải tạo cho phù hợp với công suất mới.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/dien-qua-tai-o-khu-trong-diem-du-lich-118614.html