Diễn tập báo động sóng thần ở 18 nước

(PL)- Ngày 14-10, 18 nước ven Ấn Độ Dương đã tham gia diễn tập nhằm đánh giá hệ thống giảm nhẹ thiệt hại và cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương do Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa LHQ (UNESCO) lập cách đây ba năm.

18 nước gồm Indonesia, Úc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Myanmar, Oman, Pakistan, Seychelles, Singapore, Tanzania và Đông Timor. Tình huống giả định là động đất mạnh 9,2 độ Richter như động đất xảy ra ở Sumatra (Indonesia) cuối năm 2004 làm hơn 230.000 người chết. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ở Hawaii (Mỹ) và Cơ quan khí tượng Nhật liên tục gửi tin cảnh báo sóng thần cho 18 nước. Sau đó, cơ quan đầu mối ở từng nước tiếp tục gửi cảnh báo đến các trạm ven biển để trạm phát còi hụ sơ tán dân. UNESCO sẽ đánh giá cuộc diễn tập trong vài ngày tới.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/quoc-te/view.aspx?news_id=274118