Diễn tập phòng, chống khủng bố tại Nhà máy Đạm phú Mỹ

QĐND Online - Sáng 16-8, tại Nhà máy Đạm phú Mỹ (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ, công nhân viên thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, A67 (Bộ Công an), Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng các lực lượng có liên quan đã tham gia diễn tập.

QĐND Online - Sáng 16-8, tại Nhà máy Đạm phú Mỹ (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ, công nhân viên thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, A67 (Bộ Công an), Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng các lực lượng có liên quan đã tham gia diễn tập.

Buổi diễn tập phòng, chống khủng bố gồm 2 phần: “Diễn tập vận hành cơ chế” và “Diễn tập thực binh”. Yêu cầu cuộc diễn tập thực binh đặt ra là nhanh chóng vô hiệu hóa hoạt động của bọn khủng bố, giải cứu con tin, tiêu diệt và bắt gọn các đối tượng khủng bố, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn... Sau hơn 60 phút xử lý các tình huống, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia, cuộc diễn tập đã kết thúc tốt đẹp, đạt các mục tiêu đề ra đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện kỹ thuật, trong đó, phần diễn tập thực binh, lực lượng Các lực lượng tham gia diễn tập đã xử lý tốt các tình huống, như: Thương thuyết chống bạo loạn; truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy cứu hộ, cứu nạn, ổn định tình hình, chống gây rối, bạo loạn; bắt khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Thành công của cuộc diễn tập đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đó là xây dựng được cơ chế phối hợp tác chiến giữa các đơn vị và các lực lượng trong công tác phòng, chống khủng bố; thể hiện khả năng tổ chức, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chức năng; góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, công nhân viên trước những âm mưu, hành động khủng bố của kẻ thù. Những kinh nghiệm và bài học rút ra qua cuộc diễn tập là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong ngành dầu khí nói riêng và các cơ quan, đơn vị trong cả nước nói chung nghiên cứu vận dụng để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Tình huống bọn khủng bố đột nhập khống chế, bắt cóc con tin.

Các lực lượng cảnh sát bao vây, phong tỏa vị trí ẩn nấp của bọn khủng bố .

Tiếp cận từ trên cao khống chế khủng bố, giải thoát con tin.

Các phần tử khủng bố bị khống chế.

Các “con tin” bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng rà phá bom mìn tiếp cận hiện trường, tháo gỡ chất nổ còn sót lại.

Các lực lượng cứu hỏa, cứu thương kịp thời dập tắt đám cháy, chuyển người bị thương, ngạt khói đi cấp cứu.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

XUÂN CƯỜNG - PHÚ SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/40/40/257582/Default.aspx