Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ Đồng Xuân

Tối 21-12, Cảnh sát PCCC Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ Đồng Xuân.

Tình huống giả định được đưa ra, hồi 19h30 ngày 21-12, theo dõi qua hệ thống camera an ninh, lực lượng bảo vệ chợ Đồng Xuân phát hiện vụ cháy tại một ki ốt tại khu nhà A, tầng 1.

Do chất cháy có nhiều loại như quần áo, giày dép… vận tốc cháy lan nhanh, tỏa ra nhiệt lượng lớn nên đám cháy bùng lên dữ dội, lan sang các ki ốt lân cận, cháy lan lên tầng 2, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng 1, 2, 3.

Sau khi tình huống giả định được đưa ra, lực lượng tại chỗ đã điện báo Trung tâm 114, sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ chống cháy lan, sơ tán tài sản… trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ứng cứu.

Gần như đồng thời, xe chữa cháy đến hiện trường thì xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 cũng xuất hiện, sẵn sàng xử lý tình huống khi đưa được nạn nhân ra khỏi đám cháy….

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ Đồng Xuân tối 21-12

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 Hà Nội, Trung tâm y tế 115, Công an quận Hoàn Kiếm, Ban chỉ huy quân sự Quận Hoàn Kiếm, Công ty CP Đồng Xuân, Điện lực Hoàn Kiếm… đã có một màn diễn tập ấn tượng.

Từ cách xử lý điện, kiểm tra ứng cứu người mắc kẹt trong đám cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy, chuyển nạn nhân đến nơi cấp cứu…đã được lực lượng PCCC và bảo vệ chợ Đồng Xuân xử lý nhịp nhàng, nhanh gọn trước sự cổ vũ nhiệt tình của bà con quanh khu vực diễn tập.

Tình huống giả định đưa người ra khỏi đám cháy tại chợ Đồng Xuân

Chợ Đồng Xuân là chợ lớn, đầu mối giao thương hàng hóa của bà con tiểu thương nhiều tỉnh thành. Lúc nào lượng hàng hóa lưu trong chợ luôn nhiều, đặc biệt là giáp Tết. Với tổng diện tích mặt bằng chợ lên tới 9.000m2, hàng hóa lại là mặt hàng dễ cháy như vải, quần áo, nhựa, đồ khô…nên nếu xảy ra sự cố về cháy nổ, nếu không xử lý kịp thời thì đám cháy có thể bùng phát mạnh và lan ra xung quanh, hậu quả khó lường trước được.

Bên cạnh mong muốn nâng cao ý thức, nhận thức của các hộ kinh doanh, khách hàng, cán bộ công nhân viên và nhân dân nắm quy trình chữa cháy và CNCH, cuộc diễn tập còn nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở và Phòng CS PCCC số 1.

Nhiều lực lượng cùng tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đánh giá: Hiện Hà Nội có 2.300 trụ chữa cháy thì khoảng 300 trụ trục trặc, và theo quy định thì còn thiếu khoảng 6.000 trụ cấp nước chữa cháy.

Năm 2016, cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy làm 98 người tử vong, 180 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1240 tỷ đồng. Trong đó có 4 vụ cháy chợ lớn (diện tích đám cháy trên 500m2). Riêng địa bàn Hà Nội xảy ra 831 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng làm 19 người chết, 18 người bị thương. Ngoài ra còn xảy ra 600 vụ chập điện trên cột, 131 vụ cháy bãi rác, phế thải.

Việt Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thieu-6-000-tru-cap-nuoc-ha-noi-gap-kho-khan-trong-pccc-422269/