Điều bí ẩn trong tiêm kích thế hệ mới nhất của Nga khiến mọi đối thủ phải đề phòng

Mẫu tiêm kích thế hệ 6 của Nga sẽ được trang bị điều đặc biệt, giúp nó có thể tiêu diệt tên lửa dẫn đường, RT ngày 27/7 đưa tin.

Tập đoàn Công nghệ vô tuyến điện tử (KRET) cho biết đã lên kế hoạch trang bị cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của nước này vũ khí điều khiển điện tử. Hãng Sputnik ngày 28/7 dẫn lời Vladimir Mikheev, cố vấn Phó Tổng giám đốc thứ nhất của KRET, cho biết thông tin trên.

Ngoài đạn điện tử, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Nga cũng sẽ nhận được pháo điện từ. Một số nguồn tin khẳng định, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Nga sẽ làm việc “theo nhóm”.

Tiêm kích thế hệ 6 Nga có thể đốt cháy tên lửa bằng vũ khí laser. Ảnh minh họa: RT

Theo đó, thiết bị bay không người lái có thể mang theo bất cứ vũ khí nào và sẽ có khả năng cơ động mà máy bay có người lái không thể thực hiện. Trong trường hợp này, cố vấn Phó Tổng giám đốc thứ nhất của KRET không nêu rõ nguyên tắc hoạt động của đạn điện tử có điều khiển.

Sputnik trước đó đưa tin máy bay thế hệ 6 của Nga có thể tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn (trên 10 km) bằng vũ khí điện từ cao tần. Tuy nhiên, loại vũ khí uy lực này có thể chỉ được trang bị trên phiên bản máy bay không người lái để tránh những ảnh hưởng không tốt của từ trường đối với phi công.

Siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 T-50 của Nga. Ảnh: Sputnik

Tiêm kích thế hệ 6 của Nga sẽ được phát triển thành hai phiên bản, có người lái và không người lái, được trang bị vũ khí phù hợp cho từng nhiệm vụ.

Giới chức quân sự Nga dự kiến hoàn thiện các công nghệ cần thiết áp dụng trên máy bay thế hệ thứ 6 trước năm 2020 để có thể cho ra mắt mẫu tiêm kích hiện đại này vào năm 2025, theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng.

Nga dội bom bố xuống phiến quân Syria

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dieu-bi-an-khien-tiem-kich-the-he-moi-nhat-cua-nga-tro-nen-vo-song-moi-doi-thu-can-de-phong-26150-4.html