Điều chỉnh bãi đỗ xe trên cơ sở bảo vệ di tích và sự đồng thuận của các bên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản nêu rõ ý kiến về vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san lấp khi thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh, thuộc phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Văn bản nêu rõ, ngày 4-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên – Huế về việc phát hiện tấm bia đá thuộc dự án bãi đỗ xe phục vụ tham quan Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Bộ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên – Huế làm việc với Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế, các cơ quan chuyên môn, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc để có phương án thích hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Về lâu dài, Sở và các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để chủ động đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ cũng đưa ra ý kiến, trong trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế có thể hướng dẫn chủ đầu tư nghiên cứu lập phương án điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe lăng Vua Tự Đức và Vua Đồng Khánh trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận giữa các bên, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều chỉnh.

Trước đó, nửa cuối tháng 6, người dân đã phản ánh Công ty TNHH TMDV Chuỗi giá trị đã để đơn vị thi công dự án Bãi đỗ xe đã san ủi một lăng mộ mà ban đầu được cho là của bà Mỹ Phi, vợ vua Tự Đức. Đến ngày 24-6, sau nhiều nỗ lực, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc và cơ quan chức năng đã tìm thấy tấm bia cổ khắc chữ Hán có chiều rộng khoảng 32cm; dài 67cm; dày 10cm; phía trên khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ". Tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”. Ngày 3-7, bài vị của bà Tài nhân họ Lê được tìm thấy và thờ trong lăng vua Tự Đức.

Bia mộ của bà Tài Nhân.

Sáng 6-7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã phát hiện ra nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài) tại khu vực lăng mộ. Huyệt mộ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 30cm, tại vị trí mà trước đây người dân trong vùng xác định có một ngôi mộ cổ, với cổng hình vòm, phần tường xây cao khoảng 2 mét, trước lăng có tấm bia đá xanh nguyên khối khắc chữ Hán. Huyệt mộ xây bằng loại gạch xưa có từ thời nhà Nguyễn, có chiều rộng 1,2 mét, dài 2,4 mét.

Ngày 18-7, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết sẽ thực hiện việc di dời lăng mộ bà Tài nhân về cạnh lăng bà Học Phi (vợ khác của vua Tự Đức), nằm cách vị trí cũ khoảng 200m và (Công ty TNHH TMDV Chuỗi giá trị) thực hiện việc xây dựng lại lăng mộ bị san ủi theo bản vẽ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Tuy nhiên, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc có nguyện vọng xây dựng mộ tạm cho bà Tài nhân họ Lê để phục vụ bảo vệ nguyên trạng và công việc thờ cúng người này. Về lâu dài, Hội đồng Trị sự mong muốn xây lại khu lăng mộ ngay tại vị trí phát hiện huyệt táng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/33609902-dieu-chinh-bai-do-xe-tren-co-so-bao-ve-di-tich-va-su-dong-thuan-cua-cac-ben.html