Điều chỉnh lộ trình, thời gian hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá

Ngày 26.6, Sở Thông tin-Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo điều chỉnh lộ trình và thời gian hoạt động các tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn để người dân biết và tiếp cận dịch vụ phù hợp.

Theo đó, thời gian mở chuyến thay đổi bắt đầu từ 5h30 sáng và đóng chuyến lúc 21h tối. Cùng với đó, 4 tuyến xe buýt trợ giá cũng được điều chỉnh thay đổi lộ trình gồm tuyến số 5, tuyến số 8, tuyến số 11 và tuyến số 12. Riêng tuyến số 7 giữ nguyên lộ trình hoạt động.

Dân chưa mặn mà, Đà Nẵng điều chỉnh lộ trình xe buýt trợ giá.

Cụ thể, tuyến số 5: Chiều đi từ đường Nguyễn Tất Thành (Chung cư Hòa Hiệp Nam) - Phan Văn Định - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Sinh Sắc - Kinh Dương Vương - Lý Thái Tông - Dũng Sĩ Thanh Khê - Trần Cao Vân - Quang Trung - Bạch Đằng - Đường 3/2 - Trạm xe buýt Xuân Diệu. Chiều về ngược lại.

Tuyến số 8: Chiều đi từ đường Hoa Lư (Ngã ba đường Hoa Lư- Lý Nhật Quang) - Khúc Hạo - Dương Vân Nga - Vân Nga - Vân Đồn - Trần Thánh Tông - Ngô Quyền - Cầu Tuyên Sơn - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Phong Sắc - Trịnh Đình Thảo - Lê Đại Hành - Ông Ích Đường - Cầu Cẩm Lệ - Phạm Hùng - Quốc lộ 1A - Miếu Bông. Chiều về ngược lại.

Tuyến số 11: Chiều đi từ Trạm xe buýt Xuân Diệu- đường 3/2 - Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm - Hải Phòng - Phan Thanh - Phạm Văn Nghị - Nguyễn Tri Phương - Lê Đình Lý - Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La - Nguyễn Hữu Dật - Huỳnh Tất Phát - Phan Đăng Lưu - Đường 2/9 - Đường Tuyên Sơn - Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa - Cao đẳng Việt Hàn. Chiều về ngược lại.

Tuyến số 12: Chiều đi từ Bãi xe Hoàng Sa (Thọ Quang) - Nguyễn Phan Vinh - Ngô Quyền - Trần Thánh Tông - Khúc Hạo - Chu Huy Mân - Cầu Thuận Phước - đường 3/2 - Đống Đa - Lý Tự Trọng - Trần Phú - Lê Duẩn - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân - Cầu Trần Thị Lý - Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp - Bãi đỗ xe Công viên Biển Đông. Chiều về ngược lại.

Người dân đi xe buýt trợ giá thành phố.

Được biết, các tuyến xe buýt trợ giá được thành phố Đà Nẵng đưa vào hoạt động từ ngày 10.12.2016, với giá vé 5.000 đồng. Tuy nhiên khi đưa vào hoạt động, loại hình giao thông này chưa được người dân mặn mà do lộ trình chạy chưa phù hợp nhu cầu của người dân, việc điều chỉnh thay đổi này nhằm phù hợp nhu cầu đi lại của người dân.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dieu-chinh-lo-trinh-thoi-gian-hoat-dong-cac-tuyen-xe-buyt-tro-gia-782235.html