Điều chỉnh phí thăm vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn quy định mức thu phí mới dành cho khách tham quan vịnh Hạ Long và bắt đầu thu phí tham quan vịnh Bái Tử Long, áp dụng từ ngày 1.1.2014.

Theo đó, giá vé chung để tham quan vịnh Hạ Long là 120.000 đồng/người, thay cho mức 80.000-130.000 đồng hiện nay; tham quan từng điểm du lịch do nhà nước đầu tư từ 30.000-50.000 đồng/người.

Nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long có mức giá lần lượt là 200.000 đồng, 350.000 đồng và 400.000 đồng cho 1 đêm, 2 đêm và 3 đêm.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh cũng công bố giá vé tham quan vịnh Bái Tử Long là 80.000 đồng/người/lượt. Nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long sẽ có mức giá lần lượt là 150.000 đồng, 300.000 đồng và 350.000 đồng cho 1 đêm, 2 đêm và 3 đêm. Trước đây việc thăm và ngủ đêm trên vịnh Bái Tử Long hầu như miễn phí.

Khách tham quan hai địa điểm trên là trẻ em và các đối tượng chính sách sẽ có những ưu đãi về giá vé, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

B.N

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130906/dieu-chinh-phi-tham-vinh-ha-long.aspx