Điều chuyển Bí thư huyện: Không liên quan chuyện cột chèo

Theo bà Huyền, việc điều động ông Hồ Xuân Trăng không liên quan đến câu chuyện anh em cột chèo mà báo chí phản ánh.

Liên quan đến thông tin Bí thư huyện ủy A Lưới được điều động nhận nhiệm vụ mới sau vụ cả nhà làm quan, chiều ngày 29/7, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Ban Dân tộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận thông tin này.

"Tôi cũng nghe thông tin ông Trăng về làm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhưng quyết định chính thức thì chưa thấy. Còn bà Sửu, hiện đang làm Trưởng Ban Dân tộc được điều động về làm Bí thư huyện A Lưới là đúng rồi", đại diện Ban Dân tộc cho biết.

Theo đó, ngày 28/7, tại huyện A Lưới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ Huyện ủy A Lưới và Ban Dân tộc tỉnh.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định điều động ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới đến nhận công tác tại Ban Dân tộc tỉnh và giữ chức vụ Trưởng ban.

Ông Hồ Xuân Trăng thời điểm làm Bí thư Huyện ủy A Lưới, Thừa Thiên -Huế.

Ông Hồ Xuân Trăng thời điểm làm Bí thư Huyện ủy A Lưới, Thừa Thiên -Huế.

Điều động bà Nguyễn Thị Sửu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đến công tác tại Huyện ủy A Lưới và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy A Lưới nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/8.

“Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là công tác thường xuyên nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc này sẽ được thực hiện ở nhiều địa bàn”, ông Lưu nói.

Cùng ngày, bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết việc điều động ông Hồ Xuân Trăng không liên quan đến câu chuyện anh em cột chèo mà báo chí phản ánh và Bộ Nội vụ kiểm tra có kết quả trước đó.

Việc điều chuyển Bí thư huyện ủy A Lưới gợi nhớ đến vụ điều chuyển em rể Bí thư huyện ở Hải Dương cũng sau vụ cả nhà làm quan.

Cụ thể, cách đây ít hôm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, sau khi báo chí phản ánh vụ việc người nhà Bí thư, Phó bí thư huyện Kim Thành cùng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của huyện, Bộ Nội vụ đã về tận nơi kiểm tra và yêu cầu làm rõ một số vấn đề.

Theo ông Thăng, thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã ra quyết định điều chuyển công tác ông Nguyễn Hồng Cương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy (em rể Bí thư huyện) về làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy. Còn Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy về làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Nói về vấn đề điều chuyển này, trao đổi với báo Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri - Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý cho rằng, cần phải xem xét lại thời điểm tuyển dụng hội đồng chuyên môn đã khách quan chưa, còn nếu là cán bộ giỏi thật sự thì việc anh em, con cháu làm cùng cơ quan cũng không sao.

Theo PGS.TS Tri, có thể việc điều chuyển em rể Bí thư huyện Kim Thành này chỉ là thực hiện cho có thôi bởi việc này nếu có sự chỉ đạo từ cấp trên về luân chuyển cán bộ từ vị trí này sang vị trí khác phải có sát hạch một cách rõ ràng và phải làm từng bước.

"Không phải để dư luận lên tiếng mới điều chuyển. Đây là việc mang tính tùy tiện quá bởi nếu chuyển một cán bộ này sang một vị trí khác phải tổ chức sát hạch, đánh giá lại để từ đó mới có cơ sở chuyển", PGS.TS Tri cho biết.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dieu-chuyen-bi-thu-huyen-khong-lien-quan-chuyen-cot-cheo-3340116/