'Điều còn mãi 2017' biểu diễn lại các tác phẩm hay nhất trong bảy năm

“Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2017” sẽ biểu diễn lại những tác phẩm thành công nhất trong suốt 7 năm qua dưới sự cầm trịch của tổng đạo diễn nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Trí Dũng, nhạc trưởng Lê Phi Phi.

'Điều còn mãi' do báo Vietnamnet tổ chức đã bước sang năm thứ 8... (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Đến hẹn, “Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi” năm thứ 8 do báo Vietnamnet tổ chức sẽ trở lại với công chúng yêu nhạc vào đúng 14 giờ, ngày Quốc khánh 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đặc biệt, “Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi 2017” sẽ biểu diễn lại những tác phẩm thành công nhất trong suốt 7 năm qua dưới sự cầm trịch của Tổng đạo diễn nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Trí Dũng, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam và Nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi "bật mí" các tác phẩm từng được biểu diễn thành công, để lại dấu ấn sâu đậm suốt bảy năm qua sẽ được chuyển soạn, phối lại với tinh thần mới để nhắc lại, gợi nhớ lại những giá trị văn hóa và âm nhạc trong giai đoạn lịch sử. Ví dụ, tác phẩm “Quốc ca” năm nay sẽ được chơi lại như tác phẩm nghệ thuật phối 4 bè cùng dàn hợp xướng của dàn nhạc giao hưởng vũ kịch Việt Nam; hay tác phẩm “Hướng về Hà Nội” sẽ lần đầu tiên chơi với hai celo cùng với dàn nhạc; các ca khúc như “Người Hà Nội” trước đây để lại dấu ấn với tiếng hát Mỹ Linh thì năm nay sẽ được cất lên bởi giọng hát thính phòng Đào Tố Loan…

Như mọi lần, ca sỹ Trọng Tấn được giao trọng trách thể hiện hai tác phẩm, gồm bản hợp xướng “Hồi tưởng” của nhạc sỹ Hoàng Vân và bài "Tình em" của nhạc sỹ Huy Du.

Ca sỹ Trọng Tấn luôn là lựa chọn đảm bảo cho chất lượng chương trình. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ nhân dân Ngô Hoàng Quân, nghệ sỹ nhân dân Trần Thị Mơ, nghệ sỹ ưu tú Bùi Lệ Chi và các ca sỹ: Đăng Dương, Lan Anh, Mạnh Dũng, Diệp Hương, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và Hợp xướng thiếu nhi Cung thiếu nhi Hà Nội. Tham gia phối khí chương trình là hai nhạc sỹ nổi tiếng: Đỗ Hồng Quân và Trần Mạnh Hùng.

Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình bao gồm: “Quốc ca” (Văn Cao); “Ca ngợi Tổ Quốc” (Hồ Bắc); “Linh thiêng hồn dân tộc” (Đỗ Hồng Quân, Thơ: Phạm Xuân Đương); “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” (Văn Cao); “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý); chương II giao hưởng "Trở về Điện Biên" (Trần Trọng Hùng); “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương); “Aria Cô Sao” (Đỗ Nhuận); “Tình ca” (Hoàng Việt).

Bên cạnh đó còn có các tác phẩm khác cũng được trình bày: “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi); “Chào mừng” (Trọng Bằng); “Tình em” (Huy Du); “Bài ca xây dựng” (Hoàng Vân); “Trở về đất mẹ” (Nguyễn Văn Thương); "Chùm Dân ca Việt Nam 5’ - Jut in Rin (Dân ca Ê Đê) - Trống Cơm (Dân ca Quan họ Bắc Ninh) - Đỗ Hồng Quân - hợp xướng Hồi tưởng” (Hoàng Vân).

Nhạc trưởng Lê Phi Phi. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Tại buổi họp báo chương trình, đại diện báo Vietnamnet cũng chia sẻ về những trăn trở và ấp ủ trong tương lai sẽ mời các nghệ sỹ biểu diễn, những nhà soạn nhạc nổi tiếng của thế giới về giao lưu, làm khách mời biểu diễn trong các chương trình “Điều còn mãi” những năm kế tiếp. Ngoài việc nâng tầm chất lượng chương trình, để lan tỏa "Điều còn mãi" đến nhiều hơn công chúng yêu nhạc, ban tổ chức cũng đang cân nhắc việc sẽ mở thêm một suất diễn bán vé vào buổi tối ngày 2/9 từ năm sau./.

Minh Minh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dieu-con-mai-2017-bieu-dien-lai-cac-tac-pham-hay-nhat-trong-bay-nam/462887.vnp