Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; Sư đoàn trưởng và 12 cán bộ chủ trì Quân khu

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; bổ nhiệm Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 và 12 cán bộ chủ trì thuộc Quân khu 5.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh trên cương vị Cục trưởng Cục Tác chiến.

Bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh giữ chức Cục trưởng Cục Tác chiến

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu cho Đại tá Lê Xuân Thuân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh trên cương vị Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đồng thời, chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh trên cương vị mới, tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác, tinh thần đoàn kết tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác huấn luyện, tác chiến, chiến dịch, chiến thuật trong toàn quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng cho Đại tá Lê Xuân Thuân, đồng chí Tư lệnh Quân khu mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Lê Xuân Thuân phát huy trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác theo chức trách nhiệm vụ trên cương vị mới.

Bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5

Bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5

Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2. Tham dự có Thiếu tướng Võ Văn Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu các đồng chí trên cương vị công tác mới không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương về phẩm chất, đạo đức, lối sống; cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thường xuyên chăm lo giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Đối với tập thể Đảng ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ chủ trì Sư đoàn 2, Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, cần quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cụ thể hóa sát đúng với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; quán triệt, thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, xây dựng địa bàn vững mạnh; làm tốt công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội, các mối quan hệ quân nhân. Thực hiện tốt xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo kịp thời, đầy đủ các mặt công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Quân khu 5 trao quyết định bổ nhiệm 12 cán bộ chủ trì

Vừa qua, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định cho cán bộ chủ trì. Trung tướng Trịnh Đình Thạch – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì và trao quyết định.

Tham dự có Trung tướng Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu.

Tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch và Trung tướng Thái Đại Ngọc trao các quyết định nghỉ hưu, quyết định bổ nhiệm chức vụ của Bộ Quốc phòng. Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm chức vụ đối với 12 đồng chí và quyết định nghỉ hưu theo chế độ với 1 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Trung tướng Trịnh Đình Thạch chúc mừng, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí được nhận quyết định lần này đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu thời gian qua, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí trong suốt quá trình công tác, luôn là những cán bộ gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chính ủy Quân khu mong muốn, các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ trên cương vị mới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; xây dựng đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dieu-dong-pho-tu-lenh-tham-muu-truong-quan-khu-giu-chuc-cuc-truong-119240328183450874.htm