"Điều" robot tìm nguyên nhân sạt lở trên đường Trường Sa

Robot có gắn camera được cơ quan chức năng đưa đến “hố tử thần” trên đường Trường Sa (phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM) để tìm nguyên nhân và lên phương án xử lý.

Chiều 8-8, hiện trường vụ sụt lún nghiêm trọng tạo thành “hố tử thần” ở khu vực kênh Nhiêu Lộc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân và tìm hướng khắc phục. Xung quanh khu vực này, đơn vị thi công đã đóng cọc để gia cố, ngăn nguy cơ đường tiếp tục bị sạt lở. Bên ngoài, các đơn vị cũng dựng rào chắn và trả một phần đường cho các xe lưu thông qua.

Xung quanh "hố tử thần" đã được các đơn vị đóng cọc gia cố để ngăn nguy cơ đất bị sạt xuống

Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP HCM (chủ đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP) cho biết đơn vị này phải đưa thiết bị robot có gắn camera vào lòng cống thoát nước (gần khu vực sụp lún) đề dò tìm các vị trí bị sự cố. Đồng thời, đơn vị này cũng sẽ phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học nhằm xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sụp lún trên để đưa ra biện pháp xử lý căn cơ.

Phía ngoài, các đơn vị rào chắn, trả lại một phần đường để các xe lưu thông

Trước mắt, các đơn vị sẽ gấp rút khắc phục sự cố này, trả lại nguyên trạng mặt đường và rà soát, lên các phương án xử lý chung để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Qua khu vực sụt lún, giao thông bị ùn ứ vào giờ cao điểm

Trước đó, trong buổi kiểm tra thực địa, ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường - Cảng TP HCM, nhận định có thể do cống thoát nước thuộc dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn gần khu vực sụt lún bị gãy khiến nước thoát ra với lưu tốc mạnh làm xói mòn nền đất phía dưới rồi kéo mặt đường sụp xuống. Tuy nhiên, các đơn vị hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến sự cố này.

Tin-ảnh: G.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dieu-robot-tim-nguyen-nhan-sat-lo-tren-duong-truong-sa-20160808172622536.htm